Tàu hải cảnh và tàu đầu kéo Trung Quốc tăng tốc đeo bám tàu Việt Nam

VOV.VN - Phóng viên VOV đang có mặt tại thực địa cho biết: trong khi đó, các tàu của Việt Nam bình tĩnh bẻ lái, tránh đâm va.

Phóng viên VOV Phương Hà đang có mặt trên tàu cảnh sát biển 8003 cho biết:  vào lúc 14h30, Việt Nam tổ chức đội hình tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981. Khi cách giàn khoan 10 hải lý, có 9 tàu của Trung Quốc gồm: tàu hải cảnh 3401, 3210,21, 23, 44103, 46105… và 2 tàu đầu kéo mang số hiệu 281, 8625 tổ chức đội hình bao vây, không cho tàu Việt Nam tiếp cận nơi đặt hạ giàn khoan trái phép. 

Trong đó tàu hải cảnh 3210 và tàu đầu kéo 281 tăng tốc độ đeo bám sát tàu của ta. 

 

 
Nghe thời sự chiều 18/6

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời sự chiều 14/6: Trung Quốc dàn dựng kịch bản lộ liễu ở Biển Đông
Thời sự chiều 14/6: Trung Quốc dàn dựng kịch bản lộ liễu ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã dàn dựng một số cảnh quay vụng về, kệch cỡm về sự va quệt giữa tàu Kiểm ngư Việt Nam và tàu Hải cảnh của Trung Quốc...

Thời sự chiều 14/6: Trung Quốc dàn dựng kịch bản lộ liễu ở Biển Đông

Thời sự chiều 14/6: Trung Quốc dàn dựng kịch bản lộ liễu ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã dàn dựng một số cảnh quay vụng về, kệch cỡm về sự va quệt giữa tàu Kiểm ngư Việt Nam và tàu Hải cảnh của Trung Quốc...

Thời sự trưa 14/6: Việt Nam tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc
Thời sự trưa 14/6: Việt Nam tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc
Thời sự sáng 17/6: Trung Quốc vẫn duy trì 6 tàu quân sự tại giàn khoan
Thời sự sáng 17/6: Trung Quốc vẫn duy trì 6 tàu quân sự tại giàn khoan

VOV.VN - Theo Cục Kiểm ngư, hiện các tàu của Trung Quốc thường xuyên chặn hướng, vây ép, tăng tốc độ sẵn sàng đâm va khi các tàu Việt Nam tiếp cận gian khoan.

Thời sự sáng 17/6: Trung Quốc vẫn duy trì 6 tàu quân sự tại giàn khoan

Thời sự sáng 17/6: Trung Quốc vẫn duy trì 6 tàu quân sự tại giàn khoan

VOV.VN - Theo Cục Kiểm ngư, hiện các tàu của Trung Quốc thường xuyên chặn hướng, vây ép, tăng tốc độ sẵn sàng đâm va khi các tàu Việt Nam tiếp cận gian khoan.

Thời sự chiều 17/6: Tàu là nhà, biển cả là quê hương
Thời sự chiều 17/6: Tàu là nhà, biển cả là quê hương

VOV.VN - Đại úy Nguyễn Huy Trung cho biết: càng khó khăn, gian khổ bao nhiêu tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ trên tàu càng thêm gắn bó bấy nhiêu.

Thời sự chiều 17/6: Tàu là nhà, biển cả là quê hương

Thời sự chiều 17/6: Tàu là nhà, biển cả là quê hương

VOV.VN - Đại úy Nguyễn Huy Trung cho biết: càng khó khăn, gian khổ bao nhiêu tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ trên tàu càng thêm gắn bó bấy nhiêu.

Thời sự sáng 18/6: Nhộn nhịp các cơ sở đóng tàu cá vỏ sắt
Thời sự sáng 18/6: Nhộn nhịp các cơ sở đóng tàu cá vỏ sắt

VOV.VN -  Ngư dân mong muốn có tàu to mái lớn để ra khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Thời sự sáng 18/6: Nhộn nhịp các cơ sở đóng tàu cá vỏ sắt

Thời sự sáng 18/6: Nhộn nhịp các cơ sở đóng tàu cá vỏ sắt

VOV.VN -  Ngư dân mong muốn có tàu to mái lớn để ra khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Thời sự sáng 15/6: Trung Quốc xây trường học phi pháp ở Hoàng Sa
Thời sự sáng 15/6: Trung Quốc xây trường học phi pháp ở Hoàng Sa

VOV.VN - Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Hoàng Sa.

Thời sự sáng 15/6: Trung Quốc xây trường học phi pháp ở Hoàng Sa

Thời sự sáng 15/6: Trung Quốc xây trường học phi pháp ở Hoàng Sa

VOV.VN - Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Hoàng Sa.

Thời sự chiều 15/6: Trung Quốc đang tạo cớ để Việt Nam mắc mưu
Thời sự chiều 15/6: Trung Quốc đang tạo cớ để Việt Nam mắc mưu

VOV.VN - Theo phóng viên VOV, hiện nay ở thực địa, Trung Quốc đang tìm mọi biện pháp tạo lý do và chứng cứ giả để gây hấn, xung đột. 

Thời sự chiều 15/6: Trung Quốc đang tạo cớ để Việt Nam mắc mưu

Thời sự chiều 15/6: Trung Quốc đang tạo cớ để Việt Nam mắc mưu

VOV.VN - Theo phóng viên VOV, hiện nay ở thực địa, Trung Quốc đang tìm mọi biện pháp tạo lý do và chứng cứ giả để gây hấn, xung đột.