Thời sự sáng 15/8

Thu hẹp đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi thu hẹp đối tượng tạm hoãn nhập ngũ và tăng thời hạn tại ngũ của hạ sĩ quân và binh sĩ.


Nghe chương trình thời sự sáng 15/8 

Hôm nay (15/8) bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại phiên họp hôm qua, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.


Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quân và binh sĩ sẽ tăng lên 24 tháng (Ảnh: KT)

Một trong những điểm mới của Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi là thu hẹp đối tượng tạm hoãn nhập ngũ bao gồm học sinh đang học phổ thông, sinh viên đang học chương trình đào tạo hệ chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ, dự án luật tăng thời hạn từ 18 tháng lên 24 tháng. Qua nghiên cứu, Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị giữ như quy định hiện hành là 18 tháng, tuy nhiên qua thảo luận một số ý kiến đồng tình với tờ trình của Chính phủ là tăng lên 24 tháng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đồng tình với chính sách sửa đổi tăng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quân và binh sĩ lên 24 tháng và giữ một loại thời hạn cho tất cả lực lượng trong quân đội. Theo Phó chủ tịch Quốc hội, do hiện nay, trang thiết bị vũ khí, khí tài ngày càng hiện đại, công nghệ tiên tiến, thời gian tập huấn, đào tạo cũng phải dài hơn thì mới bám sát được yêu cầu.

Với Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nhiều điểm mới của dự án luật như quy định về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sửa đổi 1 số quy định liên quan đến quy trình, thủ tục bầu cử,…

Ban soạn thảo đề nghị, sau khi thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân vào kỳ họp thứ 9, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Bản tin thời sự sáng nay còn có các nội dung chính sau:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương thành lập văn phòng đăng kí đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất tại các địa phương.

Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan trong 30 ngày vẫn được miễn thị thực

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với phương Tây.

Đức bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Iraq.

Bình luận: Đừng để thủy điện thành thủy hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần rà soát lại các điều khoản để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa hai luật. Nội dung cần cụ thể mới có thể trình ra Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần rà soát lại các điều khoản để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa hai luật. Nội dung cần cụ thể mới có thể trình ra Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 30 với nội dung trọng tâm là xây dựng pháp luật.

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 30 với nội dung trọng tâm là xây dựng pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, trong đó có Timor Leste.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, trong đó có Timor Leste.

Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật
Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật

VOV.VN -Sáng 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 30 với nội dung trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật.

Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật

Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật

VOV.VN -Sáng 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 30 với nội dung trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật.