Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính công khai về tình hình nợ công

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính sớm làm rõ các con số liên quan để báo cáo Quốc hội và công khai minh bạch trước toàn dân


Nghe thời sự chiều 29/10

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính công khai với toàn dân về tình hình nợ công cùng với khả năng trả nợ và Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này.

Về vấn đề nợ công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính sớm làm rõ các con số liên quan để báo cáo Quốc hội và công khai minh bạch trước toàn dân. Từ đó làm rõ quan điểm Chính phủ vay để đầu tư phát triển, trong đó 98% nợ công dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời khẳng định đến năm 2020 tiếp tục đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn và nợ công không vượt quá giới hạn mà Quốc hội cho phép.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận tại phiên họp
Thủ tướng cũng chỉ rõ nguyên nhân nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là do: nền kinh tế tăng trưởng thấp cùng với việc Chính phủ chủ động giảm thu nên thu ngân sách có tăng nhưng thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, chi cho an sinh xã hội và chi thường xuyên không giảm mà lại tăng lên, vì vậy Chính phủ đã phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn lực đầu tư, trong đó 51% nợ công là vay trong nước với thời hạn ngắn lãi suất cao; 49% còn lại chủ yếu là vốn ODA, vốn vay dài hạn và lãi xuất thấp.

Thảo luận sáng nay về Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ phải làm rõ hơn sự cần thiết, cấp thiết, tính hiệu quả, khả thi khi thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong phần tin quốc tế:

Hôm nay, khối chính trị của đương kim Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch liên minh với 2 đảng khác.

Các tòa nhà của Chính phủ liên bang Mỹ được gia tăng các biện pháp đảm bảo an ninh vì lo ngại tấn công khủng bố.

Trong khi đó, các nghị sĩ Canada hôm nay đã tổ chức cuộc họp kín đầu tiên kể từ sau 2 vụ tấn công của những phần tử cực đoan trên lãnh thổ nước này.

Cũng trong chương trình thời sự chiều nay, phóng viên VOV có bài viết về kết quả chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình nợ công
Đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình nợ công

VOV.VN -Tại phiên thảo luận hôm nay (21/10) về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo lắng về tình hình nợ công.

Đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình nợ công

Đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình nợ công

VOV.VN -Tại phiên thảo luận hôm nay (21/10) về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo lắng về tình hình nợ công.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công
Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Đại biểu Quốc hội tìm lời giải cho bài toán nợ công
Đại biểu Quốc hội tìm lời giải cho bài toán nợ công

VOV.VN - Đại biểu Bùi Đức Thụ: Nếu không xử lý quyết liệt thì sự gia tăng nợ công và áp lực trả nợ đến hạn đối với NSNN là rất lớn.

Đại biểu Quốc hội tìm lời giải cho bài toán nợ công

Đại biểu Quốc hội tìm lời giải cho bài toán nợ công

VOV.VN - Đại biểu Bùi Đức Thụ: Nếu không xử lý quyết liệt thì sự gia tăng nợ công và áp lực trả nợ đến hạn đối với NSNN là rất lớn.

 Thủ tướng yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến nợ công
Thủ tướng yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến nợ công

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 29/10.

 Thủ tướng yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến nợ công

Thủ tướng yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến nợ công

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 29/10.

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép
Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".