Tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm nhờ quản lý công dân theo công nghệ số

VOV.VN -Nếu thực hiện đơn giản hóa hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số thì cả nước sẽ tiết kiệm được hơn 460 tỷ đồng mỗi năm.


Nghe thời sự trưa 4/12

Chương trình có một số nội dung chính sau:

Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Chủ tịch UBND thành phố.

Nếu thực hiện đơn giản hóa về mặt hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số thì mỗi năm cả nước sẽ tiết kiệm được hơn 460 tỷ đồng.

Quảng Nam xử lý hàng loạt trường hợp khai man thành tích để được tặng huân chương, huy chương. Điều này cho thấy một phần tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng cần phải khắc phục để việc khen thưởng thực chất hơn.

Làm rõ trách nhiệm của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc tạm dừng tháo dỡ biệt phủ trên núi Hải Vân.

Trong phần tin thế giới, Cơ quan chức năng San Benardino tiểu bang California (Mỹ) cho biết, một phụ nữ người Việt bị thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 2/12 vừa qua.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được bước đột phá nào nhằm giảm leo thang căng thẳng trong quan hệ 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên