Toàn bộ thành phố Ramadi rơi vào tay IS

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (18/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

 

Tại mít tinh kỷ niệm 125 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

>> Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên hãy xứng đáng là công bộc của dân

Việc tiếp công dân sẽ diễn ra trong tất cả các ngày diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Từ năm nay, nguồn viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS đã bị cắt giảm và điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ này sẽ không có thuốc điều trị hoặc phải chi ra một khoản tiền lớn để mua thuốc.

Trong phần tin thế giới, Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khẳng định cam kết  cùng phối hợp để triển khai các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, khu vực và xuyên quốc gia ảnh hưởng đến ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Yemen lại đứng trước nguy cơ khủng hoảng khi hôm qua liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã nối lại không kích phiến quân Houthi ở thành phố Aden miền Nam Yemen chỉ vài giờ sai khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Nhiều gia đình lũ lượt rời khỏi Ramadi (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, tại Iraq, toàn bộ thành phố Ramadi đã rơi vào tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên