Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hai vị khách mời: PGS TS Nguyễn Bá Diến và Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích về vấn đề này.

 

Chương trình thời sự trưa 2/7

Hôm nay (2/7), tròn hai tháng, Trung Quốc bất chấp đạo lý và pháp lý, bất chấp dư luận Quốc tế hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 cùng một lượng lớn tàu hộ tống tại vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

 

Giàn khoan Hải Dương 981

Đáng lo ngại hơn, khi Trung Quốc tiếp tục đơn phương trái phép đưa giàn khoan Nam Hải 09 vào ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc và chưa được phân định xong; rồi phát hành bản đồ khổ dọc ôm trọn gần như toàn bộ Biển Đông và lấn gần như toàn bộ biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khó khăn và đầy thách thức, hai tháng qua, cả nước đã thấy được sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Trong chương trình thời sự 12h trưa nay, hai vị khách mời là: PGS TS luật sư Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu khoa học biển và hải đảo, Chủ nhiệm bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội và Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an phân tích rõ hơn về vấn đề này.

* Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước sự đe dọa độc lập, chủ quyền

Sáng 2/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, các cử tri đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cáo những kết quả thành công của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như an sinh xã hội, giáo dục, tiêu cực, tham nhũng hay vấn đề Biển Đông đã được Quốc hội đề cập, làm rõ.

Cử tri huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đặc biệt đồng tình và ủng hộ quan điểm nhất quán của Đảng, Chính phủ và Quốc hội trong việc phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này của Trung Quốc. 

*Ban Bí thư: Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22  về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đại diện ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; tạo môi trường lao động an toàn, bình đẳng, công bằng; tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc liên tục cản trở ngư dân VN khai thác hải sản
Tàu Trung Quốc liên tục cản trở ngư dân VN khai thác hải sản

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì 114 – 120 các loại tàu bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải…

Tàu Trung Quốc liên tục cản trở ngư dân VN khai thác hải sản

Tàu Trung Quốc liên tục cản trở ngư dân VN khai thác hải sản

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì 114 – 120 các loại tàu bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải…

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm
Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

VOV.VN -  Câu chuyện đầy xúc động của người ngư dân Trung Quốc đã được tái hiện qua bút ký "Tiếng biển" của nhà văn Nguyễn Văn Đệ.

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

Chuyện một ngư dân Trung Quốc được người Việt Nam cưu mang hơn 60 năm

VOV.VN -  Câu chuyện đầy xúc động của người ngư dân Trung Quốc đã được tái hiện qua bút ký "Tiếng biển" của nhà văn Nguyễn Văn Đệ.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam
Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Trung Quốc rút bớt tàu khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hiện tại, phía Trung Quốc đã giảm 4 chiếc tàu so với ngày 29/6 vừa qua.

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc
Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

VOV.VN -Các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh… không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình.

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

Kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

VOV.VN -Các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh… không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình.

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực -  “hành vi khủng bố quốc gia”
Trung Quốc liên tục dùng vũ lực - “hành vi khủng bố quốc gia”

VOV.VN - Luật sư Lê Thanh Sơn: Trung Quốc là nước lớn, dùng sức ép, đe dọa, dùng vũ lực để gây chiến với nước nhỏ.

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực -  “hành vi khủng bố quốc gia”

Trung Quốc liên tục dùng vũ lực - “hành vi khủng bố quốc gia”

VOV.VN - Luật sư Lê Thanh Sơn: Trung Quốc là nước lớn, dùng sức ép, đe dọa, dùng vũ lực để gây chiến với nước nhỏ.

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?
Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

VOV.VN - Nếu lực lượng chức năng thu mũ, người tham gia giao thông sẽ phải "đầu trần" đi đường; nếu không thu thì họ sẽ tiếp tục đội mũ rởm đi và lại bị phạt.

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

VOV.VN - Nếu lực lượng chức năng thu mũ, người tham gia giao thông sẽ phải "đầu trần" đi đường; nếu không thu thì họ sẽ tiếp tục đội mũ rởm đi và lại bị phạt.

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu
Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

VOV.VN - Thời tiết trên biển rất xấu nhưng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn triển khai đội hình chủ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

Thời sự chiều 30/6: Thời tiết trên Biển Đông xấu

VOV.VN - Thời tiết trên biển rất xấu nhưng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn triển khai đội hình chủ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.