Thời sự trưa 12/7:

Trung Quốc điều thêm tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc.


Nghe bản tin thời sự trưa 12/7
Trung Quốc tiếp tục gây thêm căng thẳng trên Biển Đông khi tiếp tục điều thêm tàu quân sự ra khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hôm qua (11/7), Trung Quốc đã điều thêm 1 tàu quân sự đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981, nâng tổng số tàu quân sự tại khu vực này lên 6 chiếc. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng 110 chiếc tàu các loại trên giàn khoan gồm: 45 tàu hải cảnh, 19 tàu vận tải, 16 tàu kéo và 24 tàu cá…

Tối 11/7, tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài- Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Trại hè Việt Nam 2014 với chủ đề “Biển đảo quê hương tôi”.

Gần 170 đại biểu là những thanh niên Việt kiều có thành tích học tập và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết ở nước sở tại, có tinh thần hướng về quê hương Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã tụ họp về đây tham dự. Trại hè “Biển đảo quê hương tôi” 2014, nhằm hưởng ứng các hoạt động của cả nước vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Hành trình của trại hè 2014 diễn ra từ ngày 8 -27/7, với nhiều hoạt động ý nghĩa tại nhiều địa phương trên khắp cả ba miền Tổ quốc.

Đường ống dẫn nước sông Đà lại vỡ vào sáng nay. Đây là lần thứ 9 đường ống dẫn nước này bị vỡ kể từ khi đưa vào vận hành và cũng là lần thứ 2 bị vỡ chỉ trong 3 ngày qua. Vị trí vỡ ống lần này gần cầu chui đê hữu sông Đáy. Vì vậy sự cố không chỉ làm ảnh hưởng đến lượng nước sinh hoạt của người dân Thủ đô mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân quanh khu vực cầu chui.

Trong phần tin thế giới:

Bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào Dải Gaza

Nga, EU và Ukraine thành lập cơ chế tham vấn đánh giá tác động của Hiệp định liên kết của Liên minh Châu Âu - Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam
Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi
Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam
Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường
Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự.