Thời sự chiều 9/7:

Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh bao vây các tàu Việt Nam

VOV.VN -Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây, cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.


Nghe bản tin thời sự chiều 9/7
Phóng viên Việt Cường hiện đang có mặt tại thực địa cho biết: Hôm nay (9/7), Trung Quốc tiếp tục dùng tàu chiến áp sát, uy hiếp, đe dọa các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Các tàu chiến của Trung Quốc tiếp tục dùng chiến thuật áp sát các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam để đe dọa và gây áp lực, khoảng cách áp sát lúc gần nhất của tàu chiến Trung Quốc từ 0,5 đến 1 hải lý.

Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc tiếp tục dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây và cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan, trong đó Trung Quốc dùng tàu đầu kéo mang số hiệu 284 và tàu hải cảnh 46101 chạy với tốc độ cao, truy đuổi tàu cảnh sát biển 9001 khoảng cách gần.

Hôm nay (9/7), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì và phát biểu kết luận phiên họp, trong đó nhấn mạnh vai trò trực tiếp, quan trọng và quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thảo luận cho ý kiến về tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương theo Kế hoạch 08 ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; Dự thảo Kế hoạch Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức Trung ương; báo cáo tóm tắt tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc của 12 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết: 6 tháng đầu năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm triển khai và đạt được kết quả tích cực trên một số mặt công tác…

Trong chương trình thời sự chiều nay còn có các tin chính sau: 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

Chiều nay (9/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Anh Antony Stokes và Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska.

Vụ chìm tàu cá Bình Thuận: hơn 10 ngư dân được cứu sống vào bờ vào chiều tối nay.

Tai nạn sập cần cẩu ở Hải Phòng, 2 công nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Trong phần tin thế giới: Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Những căng thẳng trên Biển Đông sẽ được đề cập tại cuộc đối thoại này.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Indonesia vẫn chưa có kết quả cuối cùng, khi cả hai ứng cử tuyên bố giành chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan
Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

Trung Quốc điều tàu tên lửa tấn công nhanh ra bảo vệ giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc cũng điều một máy bay trinh sát mang số hiệu CMSA808 bay ngay phía trên tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu ra Biển Đông

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan.

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam
Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc nêu lý do bắt giữ ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Cách đây 3 ngày, tàu cá Quảng ngãi QNg 94912 cùng 6 ngư dân nước ta đã bị Trung Quốc bắt giữ. 

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép
Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của.

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

Trung Quốc duy trì số lượng tàu lớn quanh giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mặc dù đã bị các tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã cơ động, khéo léo phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người và của.

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan
Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong hôm qua (5/6), Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn từ 110-115 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự.

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia
Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Thông điệp này tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

Chính phủ: Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

VOV.VN - Thông điệp này tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2014