Tuyên án các bị cáo trong vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng

VOV.VN -Phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh xét xử ngày cuối cùng, và sẽ tuyên án vào chiều nay (21/12).


Nghe thời sự trưa 21/12

Chương trình có các nội dung chính sau:

Trong 25 năm tham gia Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, Việt Nam đã có ít nhất 90% trẻ em được tiêm đầy đủ 6 loại vắc-xin, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Nguy cơ xâm nhập cúm gia cầm vào nước ta là khá cao khi Trung Quốc đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm. Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam khẳng định, hiện chưa có trường hợp nào nhiễm cúm A/H7N9 và cúm A/H9N2 trên người.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử đại án Phạm Thị Bích Lương và các đồng phạm là các cựu cán bộ tại Agribank vì đã gây thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh xét xử ngày cuối cùng, và sẽ tuyên án vào chiều nay (21/12).

Trong phần tin thế giới, Đảng nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha giành chiến thắng trong kết quả sơ bộ cuộc Tổng tuyển cử vừa được công bố.

Hàng chục hộ chiếu thật đã được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng in ấn để xâm nhập vào châu Âu 1 cách dễ dàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Việc bồi thường vi phạm pháp luật
Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Việc bồi thường vi phạm pháp luật

VOV.VN - HĐXX vụ án sập giàn giáo ở Vũng Áng cho rằng, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, cũng như bồi thường, hỗ trợ của 2 công ty làm chậm, đây là vi phạm pháp luật.

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Việc bồi thường vi phạm pháp luật

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Việc bồi thường vi phạm pháp luật

VOV.VN - HĐXX vụ án sập giàn giáo ở Vũng Áng cho rằng, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, cũng như bồi thường, hỗ trợ của 2 công ty làm chậm, đây là vi phạm pháp luật.

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo
Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

VOV.VN- Kim Jong Wook bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Thái Đức: 30 đến 36 tháng tù.

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

VOV.VN- Kim Jong Wook bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Thái Đức: 30 đến 36 tháng tù.

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Làm rõ vấn đề bồi thường
Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Làm rõ vấn đề bồi thường

VOV.VN - HĐXX thẩm vấn các bị hại, các đương sự của vụ án để làm rõ vấn đề bồi thường trong vụ án sập giàn giáo ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Làm rõ vấn đề bồi thường

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Làm rõ vấn đề bồi thường

VOV.VN - HĐXX thẩm vấn các bị hại, các đương sự của vụ án để làm rõ vấn đề bồi thường trong vụ án sập giàn giáo ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.