Vấn đề Biển Đông nóng tới phút cuối cùng tại Shang-ri La

VOV.VN -Đối thoại Shangri-La bước sang ngày làm việc cuối cùng với chủ đề củng cố trật tự khu vực.


Nghe thời sự trưa 31/5

Bản tin thời sự trưa nay (31/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan đêm qua (30/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, con số 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu vào năm 2020 có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào các bộ, ngành liên quan, và doanh nghiệp có nắm bắt được thời cơ hay không.

Sáng nay (31/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Abdelmalek Sellal từ hôm nay đến ngày 2/6 tới.

Meeting phụ nữ có người thân không hút thuốc vì môi trường không khói thuốc hưởng ứng Ngày vì thế giới không thuốc lá (31/5). Việc hút thuốc lá ở những nơi công cộng vẫn hết sức phổ biến gây nhiều bức xúc, nhưng cấm thì dễ, phạt mới khó.

Năm học 2014-2015 đã kết thúc, nhưng dư âm về việc áp dụng Thông tư 30 đối với việc khen thưởng học sinh tiểu học vẫn được các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh băn khoăn và lo lắng.

Trong phần tin thế giới, Nga cấm 89 công dân Liên minh châu Âu nhập cảnh khiến các nước thành viên của khối này nổi giận, yêu cầu Moscow có lời giải thích thỏa đáng.

Đối thoại Shangri-La bước sang ngày làm việc cuối cùng với chủ đề củng cố trật tự khu vực. Vấn đề Biển Đông vẫn tiếp tục nóng tới phút thảo luận cuối cùng.

Từ mùa hè năm ngoái đến tháng 3 năm nay, số người nước ngoài gia nhập hãng ngũ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS và các phe nhóm khủng bố khác đã tăng 70%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên