Việt Nam, Algeria phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

VOV.VN -Việt Nam và Algeria phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong những năm tới.


Nghe thời sự sáng 2/6

Việt Nam và Algeria phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong những năm tới. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Algeria.

Tiếp tục kỳ họp thứ IX, sáng nay (2/6) Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự thảo luật này.

Những vấn đề nóng như xuất khẩu nông sản, tình hình cung cấp điện cho sinh hoạt, tăng giá xăng dầu đã được Bộ Công thương giải đáp trong cuộc họp báo của Bộ này diễn ra chiều qua (1/6).

Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ nước này có thể hỗ trợ hậu cần cho Mỹ cũng như quân đội nước ngoài khác tại Trung Đông và Ấn Độ Dương trong khuôn khổ các dự luật an ninh mới.

Hàng chục người di cư ở các nước Đông Nam Á được đưa lên bờ ở phía Đông Indonesia sau khi tàu của họ bị đắm sau khi đang thực hiện hải trình tới New Zealand.

Chương trình còn có bài bình luận của BTV Đài TNVN với nhan đề “Trong sáng, công tâm để lựa chọn”./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên