Việt Nam góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh

VOV.VN -Việt Nam tình nguyện đóng góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện giảm phát thải khí nhà kính 8%


Nghe thời sự sáng 18/12

Chương trình có một số nội dung chính sau:

Việt Nam tình nguyện đóng góp 1 triệu USD vào quỹ Khí hậu xanh giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện giảm phát thải khí nhà kính 8% vào năm 2030.

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa thông qua 1 khoản hỗ trợ tín dụng cho Việt Nam trị giá 415 triệu USD. Với khoản hỗ trợ này khoảng 6,8 triệu người Việt Nam sẽ được hưởng lợi qua việc cải tạo nâng cấp an toàn cho khoảng 450 đập thủy lợi.

Chương trình có bài phân tích lý do tại sao thanh toán điện tử tại Việt Nam vẫn chưa phát triển.

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Nam hiện còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 1 thập kỷ, đồng thời phát tín hiệu rằng, lãi suất sẽ được tăng từ từ phù hợp với các dự báo trước đây.

Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm

VOV.VN - Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản từ 0 đến 0,25% lên 0,25% đến 0,5%, chấm dứt thời kỳ hỗ trợ đối với kinh tế Mỹ.

Tròn 1 năm Mỹ và Cu Ba có những tuyên bố lịch sử khi thông báo sẽ chấm dứt nhiều thập kỷ thù địch, nhưng con đường bình thường hóa quan hệ của 2 nước này vẫn bị phủ bóng bởi lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cu Ba.

Chương trình còn có bài bình luận nhan đề “Trốn việc vì lương thấp – Đâu là đất cho tinh thần trách nhiệm tồn tại?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên