Thời sự trưa 25/8:

Xử sơ thẩm vụ 9 cầu thủ CLB Ninh Bình bán độ

VOV.VN -Bị cáo Trần Mạnh Dũng và cáo Đào Đức Lợi cùng bị xử phạt 30 tháng tù, các bị cáo khác được hưởng án treo.

    

 Chương trình thời sự trưa 25/8

Sau khi kết thúc quá trình xét hỏi, thảo luận và nghe kết luận và đề nghị mức án từ Viện KSND tỉnh Ninh Bình, trưa nay (25/8), TAND tỉnh Ninh Bình đã đưa ra mức án sơ thẩm cho các bị cáo trong vụ 9 cầu thủ bán độ, dàn xếp tỷ số của CLB bóng đá đất cố đô Hoa Lư.

Trong trận đấu với Kelantan tại vòng bảng AFC Cup 2014 diễn ra vào ngày 18/3/2014, có tới 9 cầu thủ CLB Ninh Bình đã tham gia bán độ, cá độ và dàn xếp tỷ số, gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Duyệt.

Sau hơn 3 giờ tiến hành thẩm vấn, thảo luận, toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã kết luận rõ ràng vai trò chủ mưu trong vụ án thuộc về Trần Mạnh Dũng cũng như đối tượng nhận cá độ với 9 cầu thủ đội bóng cố đô Hoa Lư là Đào Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại An Dương – Hải Phòng).

Thêm một chi tiết khá bất ngờ là việc TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Phạm Văn Lệ - GĐĐH CLB Ninh Bình đã khẳng định bị cáo Nguyễn Mạnh Dũng đã chủ động báo cáo với Ban lãnh đạo đội bóng về vụ việc bán độ nói trên của các đồng đội.

Sau khi nghị mức án từ Viện KSND tỉnh Ninh Bình, Chủ toạ Nguyễn Thành Đoàn đã đại diện toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên án sơ thẩm cho các bị cáo:

“Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát TAND tỉnh Ninh Bình tuyên bố các bị cáo Trần Mạnh Dũng, Đào Đức Lợi, Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn phạm tội đánh bạc. Xử phạt Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù. Xử phạt Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng mỗi bị cáo 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng. Xử phạt Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ mỗi bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, giao các bị cáo được hưởng án treo cho CLB Ninh Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách”.

Thời gian hưởng án tù của các bị cáo được tính bắt đầu từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian ngồi tạm giam từ ngày 29/4 đến ngày 23/7/2014. Bị cáo Đào Đức Lợi cũng phải nhận 30 tháng tù giam.

Bên cạnh đó, áp dụng khoản 3 điều 248 các bị cáo còn bị phạt tiền là hình phạt bổ sung cụ thể là Trần Mạnh Dũng, Đào Đức Lợi, Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Các bị cáo còn lại gồm Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Văn Hưng mỗi bị cáo bị phạt 15 triệu đồng, sung ngân sách nhà nước. Số tiền vật chứng gồm gần 850 triệu đồng đã được các bị cáo và đối tượng liên quan nộp lại cơ quan điều tra.

Bị cáo Trần Mạnh Dũng, người đóng vai trò chủ mưu, rủ rê, lôi kéo các đồng đội bán độ trong “đại án” Ninh Bình nói lời cuối cùng trước toà: “Tại cơ quan điều tra bị cáo đã rất thành khẩn khai báo, cảm thấy ăn năn hối lỗi, biết những việc làm của bị cáo là sai trái. Bị cáo bị 3 tháng tạm giam giờ sự nghiệp mất, xin quý toà cho bị cáo án nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với xã hội, làm người có ích. Nhân đây báo đài bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường cũng như CLB Ninh Bình và toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Do 1 phút không suy nghĩ được hết nên bị cáo đã mắc phải tội lỗi lớn”.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hôm nay (25/8), các bị cáo trong vụ án này được quyền nộp đơn kháng cáo tới Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thăm Trung Quốc với danh nghĩa là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.

Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Ủy ban châu Âu.

Phần tin thế giới có những nội dung chính:

Tư lệnh lục quân Thái Lan đã được nhà Vua Thái Lan phê chuẩn trở thành Thủ tướng lâm thời của nước này.

Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận đã có 2 ca đầu tiên nhiễm virus Ebola trong năm nay, song khẳng định 2 bệnh nhân này không liên quan đến dịch bệnh đang hoành hành tại 4 nước Tây Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 cầu thủ Đồng Nai bán độ đối mặt với mức án 2-10 năm tù
6 cầu thủ Đồng Nai bán độ đối mặt với mức án 2-10 năm tù

VOV.VN - Ngày 29/7, 6 cầu thủ CLB Đồng Nai bị khởi tố với tội danh “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

6 cầu thủ Đồng Nai bán độ đối mặt với mức án 2-10 năm tù

6 cầu thủ Đồng Nai bán độ đối mặt với mức án 2-10 năm tù

VOV.VN - Ngày 29/7, 6 cầu thủ CLB Đồng Nai bị khởi tố với tội danh “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Sắp xét xử vụ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup
Sắp xét xử vụ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup

VOV.VN - Nếu không có thay đổi, ngày 25/8 tới, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên toàn xét xử vụ án 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup.

Sắp xét xử vụ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup

Sắp xét xử vụ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup

VOV.VN - Nếu không có thay đổi, ngày 25/8 tới, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên toàn xét xử vụ án 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup.

Hôm nay, xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ
Hôm nay, xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

VOV.VN - Sau khi Cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện KSND tỉnh Ninh Bình, hôm nay, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên toà xét xử.

Hôm nay, xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

Hôm nay, xét xử 9 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

VOV.VN - Sau khi Cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện KSND tỉnh Ninh Bình, hôm nay, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ mở phiên toà xét xử.

Chủ tịch VFF: Sẽ cấm vĩnh viễn cầu thủ bán độ
Chủ tịch VFF: Sẽ cấm vĩnh viễn cầu thủ bán độ

VOV.VN - Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, sắp tới VFF sẽ đưa điều khoản cấm thi đấu vĩnh viễn với cầu thủ bán độ.

Chủ tịch VFF: Sẽ cấm vĩnh viễn cầu thủ bán độ

Chủ tịch VFF: Sẽ cấm vĩnh viễn cầu thủ bán độ

VOV.VN - Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, sắp tới VFF sẽ đưa điều khoản cấm thi đấu vĩnh viễn với cầu thủ bán độ.