Yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo riêng về Formosa

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo riêng trước về khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển  ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

Bản tin thời sự tối nay (15/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Chính trj làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông.

Hôm nay, thảo luận và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo riêng trước Quốc hội tại kỳ họp tứ 2, Quốc hội khóa XIV về khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển  ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

Mưa lũ do bão số 4 đã làm 11 người thiệt mạng và 7 người mất tích, hiện vẫn còn 2 người dân Thanh Hóa mất tích do bị lũ cuốn trôi khi đi lấy măng trên khu vực rừng huyện Quỳnh Châu (Nghệ An).

Từ sự cố tràn nước vào hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương đặt ra yêu cầu xem xét lại toàn bộ quy hoạch thủy điện của Bộ Công Thương.

Mục sự kiện và bàn luận trong chương trình với sự tham gia của GS.TS khoa học Phạm Hồng Giang- Chủ tịch Hội Đập lớn va phát triển nguồn nước Việt Nam sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, tiếp tục gia tang căng thẳn trên báo đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc thông báo nối lại chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên