8 tỉnh Đông Bắc tăng cường thu hút khách từ TP.HCM và Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 8/4, tỉnh Bắc Kạn - trưởng nhóm liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với 8 tỉnh Đông Bắc tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 8 tỉnh Đông Bắc và TP.HCM năm 2023.

Thời gian qua, liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - ông Nguyễn Đăng Bình, tính riêng quý I/2023, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch của 9 tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết đạt hơn 13 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng.

"Thông qua các chương trình liên kết du lịch với các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Đông Bắc, tỉnh Bắc Kạn xác định đây là cơ hội lớn, là dịp để 8 tỉnh Đông Bắc bứt phá phát triển du lịch trong năm 2023 và các năm tiếp theo", ông Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại hội nghị.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM, bà Tạ Thị Tú Uyên - Giám đốc Ban Sản phẩm và dịch vụ, Công ty du lịch Vietravel cho rằng khu vực Đông Bắc đã có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện và hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với phân khúc thị trường khách du lịch tầm trung và cao cấp, trong đó có khách du lịch Trung Quốc thông qua các cửa khẩu đường bộ ở Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tuy nhiên, để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Bắc, bà Tạ Thị Tú Uyên đề xuất mỗi địa phương chỉ nên tập trung đầu tư vào một số sản phẩm có thế mạnh đặc thù, sau đó mở rộng hình thành các sản phẩm phụ trợ có chất lượng: "Các tỉnh cần hạn chế tối đa việc trùng lặp sản phẩm, nhất là những sản phẩm tương đồng trong văn hóa, ẩm thực, di tích lịch sử. Ưu tiên các sản phẩm mang tính trải nghiệm, sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Chú trọng việc xây dựng câu chuyện sản phẩm, tăng cường sự tương tác cho khách để họ cảm nhận sâu hơn đối với từng dòng sản phẩm".

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Tuấn Linh – Giám đốc công ty du lịch Mr Linh’s Adventures cho biết đơn vị này chú trọng phát triển các sản phẩm độc đáo, khác biệt gắn với Vườn quốc gia Ba Bể để thu hút khách, trong đó có du khách từ TP.HCM. Đặc biệt, tour du lịch thám hiểm hang Thẳm Phầy hứa hẹn là sản phẩm mũi nhọn của Bắc Kạn trong thời gian tới. Du khách sẽ được thám hiểm lòng hang trong nửa ngày hoặc 1 ngày, tìm hiểu giá trị địa chất, hệ động thực vật và chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh giới thiệu các tuyến du lịch gắn với đường bay mới Vân Đồn - Cần Thơ, bắt đầu từ ngày 25/4/2023 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Đường bay này được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho các tỉnh Đông Bắc, nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, để thu hút khách từ Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động
Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

VOV.VN - Để giải quyết việc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm với hơn 1.000 vị trí.

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM “đỏ mắt” tìm lao động

VOV.VN - Để giải quyết việc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm với hơn 1.000 vị trí.

Tiếp thu khen - chê của công chúng để hoàn thiện Lễ hội bánh mì Việt Nam
Tiếp thu khen - chê của công chúng để hoàn thiện Lễ hội bánh mì Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổng kết Lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên, năm 2023.

Tiếp thu khen - chê của công chúng để hoàn thiện Lễ hội bánh mì Việt Nam

Tiếp thu khen - chê của công chúng để hoàn thiện Lễ hội bánh mì Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổng kết Lễ hội bánh mì Việt Nam lần đầu tiên, năm 2023.

Ngày hội Du lịch TP.HCM tung hàng ngàn sản phẩm hấp dẫn
Ngày hội Du lịch TP.HCM tung hàng ngàn sản phẩm hấp dẫn

VOV.VN - Tối 6/4, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023, với chủ đề "Tâm điểm giao thoa - Hành trình sống động" gắn với thông điệp "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City".

Ngày hội Du lịch TP.HCM tung hàng ngàn sản phẩm hấp dẫn

Ngày hội Du lịch TP.HCM tung hàng ngàn sản phẩm hấp dẫn

VOV.VN - Tối 6/4, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023, với chủ đề "Tâm điểm giao thoa - Hành trình sống động" gắn với thông điệp "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City".

Đưa "Tinh hoa Tây Bắc" đến Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023
Đưa "Tinh hoa Tây Bắc" đến Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

VOV.VN - Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh” 2023 chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM) gồm nhiều hoạt động sôi nổi, gắn với Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2023.

Đưa "Tinh hoa Tây Bắc" đến Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

Đưa "Tinh hoa Tây Bắc" đến Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

VOV.VN - Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Kết nối khát vọng xanh” 2023 chủ đề “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” diễn ra từ ngày 6 – 9/4/2023 tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM) gồm nhiều hoạt động sôi nổi, gắn với Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2023.