Lào đẩy mạnh việc rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Lào đang đẩy mạnh việc rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh nhằm trả lại quỹ đất sạch cho người dân sản xuất và ổn định cuộc sống.

Mới đây, dự án rà phá bom mìn do Mỹ tài trợ đã hoàn thành việc rà phá bom mìn trên diện tích hơn 57 héc-ta đất tại huyện Yommalath, tỉnh Khammouane, Lào, với hơn 870 vật liệu nổ bị phá hủy, trả lại quỹ đất sạch cho người dân sản xuất và ổn định cuộc sống.

Với khoản tiền 500.000 USD do Mỹ tài trợ, dự án rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh của Lào dự kiến triển khai khảo sát trên diện tích hơn 690 héc-ta đất ở tỉnh Khammouane. Trước mắt, từ tháng 9 năm ngoái đến nay, lực lượng công binh đã khảo sát và rà phá bom mìn trên diện tích 57,6 héc-ta đất ở 2 bản Hangkan và Xiengdao, huyện Yommalath. Tổng cộng hơn 870 vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh được thu nhặt và bị phá hủy, trả lại quỹ đất sạch để sản xuất, xây dựng các công trình hạ tầng, nhà ở..., góp phần ổn định đời sống và sinh kế cho người dân nông thôn, miền núi.

Cùng với Việt Nam, Campuchia, Lào là quốc gia phải hứng chịu hậu quả bom mìn nặng nề nhất trên thế giới tính theo đầu người. Trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, từ năm 1964 đến năm 1973, hơn 2 triệu tấn bom mìn đã được không quân Mỹ thả xuống đất Lào, trong đó 30% không nổ với khoảng 80 triệu quả bom, đạn chùm chôn vùi rải rác khắp đất nước. Nhiều nhất là những tỉnh dọc sườn phía Tây dãy Trường Sơn như Xiengkhuang, Khammouane, Bolikhamxay, Savanakhet, Attapeu...

Ô nhiễm bom mìn là trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đe dọa sức khỏe,, tính mạng người dân. Mỗi năm, có hàng chục người Lào bị thương vong do bom mìn. Từ nhiều năm nay, Mỹ, Nga, Hàn Quốc... đã tài trợ nhiều dự án giúp Lào rà phá, xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, trả lại quỹ đất sạch, an toàn cho người dân sản xuất./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019
Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

VOV.VN - Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom, mìn trên diện tích gần 6.700 héc ta.

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

VOV.VN - Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom, mìn trên diện tích gần 6.700 héc ta.

Nga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo
Nga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo

VOV.VN - Các chuyên gia về bom mìn của Trung tâm rà phá bom mìn quốc tế sẽ hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo.

Nga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo

Nga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo

VOV.VN - Các chuyên gia về bom mìn của Trung tâm rà phá bom mìn quốc tế sẽ hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạo.

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025
Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

VOV.VN - Hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ của Campuchia trong chiến tranh đã diễn ra được 26 năm với nhiều thành tựu tích cực.

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

Campuchia đặt mục tiêu rà phá hết bom mìn vào năm 2025

VOV.VN - Hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ của Campuchia trong chiến tranh đã diễn ra được 26 năm với nhiều thành tựu tích cực.