Trung Quốc bùng nổ du lịch nội địa dịp nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, với lượng khách du lịch nội địa tăng 155% và doanh thu tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố vào ngày 1/1 cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, du lịch nội địa trên toàn Trung Quốc đạt 135 triệu lượt người, tăng 155,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Ctrip, số lượng đơn đặt hàng du lịch đêm giao thừa trong nước tăng 168% và đơn đặt hàng du lịch nước ngoài tăng 388% so với cùng kỳ năm ngoái.

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải nước này cho biết, trong kỳ nghỉ Tết, lượng hành khách mà mạng lưới giao thông Trung Quốc vận chuyển đã vượt 128 triệu lượt người, tăng 78,4% so với năm 2023. Số chuyến bay trên toàn quốc dự kiến đạt 49.000 chuyến, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019, năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Viện nghiên cứu Du lịch Trung Quốc dự đoán lượng khách du lịch nội địa của Trung Quốc sẽ đạt hơn 6 tỷ lượt người vào năm 2024 và doanh thu từ ngành này sẽ vượt 6 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, dự kiến số lượng khách du lịch trong và ngoài nước sẽ vượt 264 triệu lượt người, mang lại hơn 107 tỷ USD doanh thu du lịch quốc tế.

Viện này đánh giá, so với sự khởi sắc nhanh chóng của thị trường du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế của Trung Quốc phải mất 4 đến 5 quý mới có thể trở lại mức đỉnh cao trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch xanh - Xu hướng và mục tiêu chiến lược của Indonesia 2024
Du lịch xanh - Xu hướng và mục tiêu chiến lược của Indonesia 2024

VOV.VN - Năm 2023 được đánh giá là một năm thành công với du lịch của Indonesia khi tất cả các mục tiêu đều đạt được. Sau chiến lược quảng bá thành công 5 địa điểm siêu ưu tiên của Indonesia thời gian qua, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia hướng đến vấn đề “ du lịch xanh” làm trọng tâm trong năm 2024.

Du lịch xanh - Xu hướng và mục tiêu chiến lược của Indonesia 2024

Du lịch xanh - Xu hướng và mục tiêu chiến lược của Indonesia 2024

VOV.VN - Năm 2023 được đánh giá là một năm thành công với du lịch của Indonesia khi tất cả các mục tiêu đều đạt được. Sau chiến lược quảng bá thành công 5 địa điểm siêu ưu tiên của Indonesia thời gian qua, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia hướng đến vấn đề “ du lịch xanh” làm trọng tâm trong năm 2024.

Thành phố Venice cấm loa phóng thanh để tránh ồn ào
Thành phố Venice cấm loa phóng thanh để tránh ồn ào

VOV.VN - Trong nỗ lực mới nhất để cải thiện tình trạng du lịch, Venice - thành phố nổi tiếng nằm ở bờ biển Adriatic của Ý tuyên bố sẽ giới hạn các nhóm du lịch đi bộ ở mức 25 người và cấm sử dụng loa phóng thanh tránh gây ồn ào. Các nhóm khách du lịch sẽ bị cấm dừng lại ở những con đường hẹp, trên cầu hoặc lối đi.

Thành phố Venice cấm loa phóng thanh để tránh ồn ào

Thành phố Venice cấm loa phóng thanh để tránh ồn ào

VOV.VN - Trong nỗ lực mới nhất để cải thiện tình trạng du lịch, Venice - thành phố nổi tiếng nằm ở bờ biển Adriatic của Ý tuyên bố sẽ giới hạn các nhóm du lịch đi bộ ở mức 25 người và cấm sử dụng loa phóng thanh tránh gây ồn ào. Các nhóm khách du lịch sẽ bị cấm dừng lại ở những con đường hẹp, trên cầu hoặc lối đi.

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024
2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

VOV.VN - Sáng nay (02/01), chuyến tàu biển du lịch 5 sao Westerdam của hãng tàu biển Holland America Line chở 2000 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2024.

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

VOV.VN - Sáng nay (02/01), chuyến tàu biển du lịch 5 sao Westerdam của hãng tàu biển Holland America Line chở 2000 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2024.