Indonesia thông báo triệu chứng mới của biến thể phụ Covid-19

VOV.VN - Văn phòng y tế Jakarta (Indonesia) hôm nay thông báo, mắt đỏ là một trong những triệu chứng mới của bệnh nhân mắc biến thể XBB.1.16 – một biến thể phụ mới của Omicron, được đặt tên là Arcturus.

Trong thông báo đưa ra hôm nay, Văn phòng Y tế Jakarta thông báo, dựa trên số liệu từ Ấn Độ, biến thể phụ Arcturus có một triệu chứng mới khác với các biến thể khác là mắt đỏ. Triệu chứng mắt đỏ kéo theo chảy nước mắt, ho lớn và đau ngực dữ dội. Giới chức y tế nhấn mạnh miễn là xu hướng điều trị tại bệnh viện và các trường hợp tử vong không tăng lên, tình hình đại dịch Covid-19, đặc biệt là ở Jakarta, sẽ an toàn và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, người dân cũng cần tăng cường cảnh giác chống lại sự lây lan của Arcturus đã xâm nhập vào Indonesia.

Phần lớn các ca mắc Covid-19 mới tại Ấn Độ nhiễm biến thể Arcturus cho thấy trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm, tuy nhiên đến thời điểm này không có sự gia tăng đáng kể nào về số ca mắc Covid-19 ở trẻ em do Arcturus gây ra ở Jakarta. Để tránh các triệu chứng nghiêm trọng và ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ sử dụng giường bệnh (BOR), Cơ quan y tế Jakarta kêu gọi các bậc phụ huynh hoàn thành việc tiêm phòng.

Trẻ em từ 12-17 tuổi có thể tiêm hai liều vaccine Pfizer. Trong khi đó, người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm tối đa 4 liều vaccine của Pfizer, Indovac và Inavac. Tuyên bố nhấn mạnh, hãy cảnh giác với biến thể mới của Covid-19, nên tuân thủ các quy trình y tế, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Indonesia cho biết tại Indonesia, hầu hết các trường hợp mắc Covid-19 là do biến thể BA.4 có cùng kiểu với Arcturus, đang lây lan nhanh chóng. Số ca mắc tăng hàng ngày trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát ở Indonesia trung bình ở mức 200-300. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, số ca mắc tăng hàng ngày thậm chí đã chạm mốc 900.

Mặc dù số ca mắc tăng đáng kể, nhưng số ca tử vong và số người được điều trị tại bệnh viện vẫn như cũ, dưới 15 số ca tử vong mỗi ngày, trong khi công suất sử dụng của bệnh viện dưới 5%. Tuy vậy biến thể phụ của Arcturus được cho là có thể làm giảm khả năng bảo vệ của các kháng thể thu được tự nhiên thông qua việc đã nhiễm virus hoặc tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các chuyên gia dịch tễ Australia cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 mới
Các chuyên gia dịch tễ Australia cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và sự xuất hiện của biến thể Covid-10 Arcturus, Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng mạnh, khiến các chuyên gia dịch tễ quan ngại và cảnh báo nguy cơ nước này đang phải đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới

Các chuyên gia dịch tễ Australia cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 mới

Các chuyên gia dịch tễ Australia cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và sự xuất hiện của biến thể Covid-10 Arcturus, Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng mạnh, khiến các chuyên gia dịch tễ quan ngại và cảnh báo nguy cơ nước này đang phải đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới

Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân
Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân

VOV.VN - Philippines hôm nay (14/4) thông báo phát hiện các ca mắc biến chủng phụ tái tổ hợp của Omicron là XBB.1.9.1, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách "biến chủng cần giám sát" (VUM).

Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân

Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân

VOV.VN - Philippines hôm nay (14/4) thông báo phát hiện các ca mắc biến chủng phụ tái tổ hợp của Omicron là XBB.1.9.1, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách "biến chủng cần giám sát" (VUM).

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19
Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 3 năm buộc phải hủy hoặc tổ chức quy mô nhỏ do dịch Covid-19, Lễ hội Tết Songkran năm nay chính thức quay trở lại với mọi hoạt động như trước đại dịch. Đến với Bangkok vào Tết Songkran, du khách như được trở về tuổi thơ, cùng té nước và cùng vui đùa không lo nghĩ, mong một năm mới mát mẻ, nhiều sức khỏe và bình an.

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 3 năm buộc phải hủy hoặc tổ chức quy mô nhỏ do dịch Covid-19, Lễ hội Tết Songkran năm nay chính thức quay trở lại với mọi hoạt động như trước đại dịch. Đến với Bangkok vào Tết Songkran, du khách như được trở về tuổi thơ, cùng té nước và cùng vui đùa không lo nghĩ, mong một năm mới mát mẻ, nhiều sức khỏe và bình an.