Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão Egay có thể trở thành siêu bão vào ngày 24/07 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này.

Cơ quan Quản lý dịch vụ thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết vùng áp suất thấp (LPA) đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Egay. Dự báo Egay có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 12 giờ nữa và phát triển thành siêu bão vào ngày 24/7, với sức gió ít nhất 240km/h, có thể gây thiệt hại đối với các thị trấn và khu vực ven biển.

Đến chiều 22/7, tâm bão Egay cách đảo Luzon 835 km về phía Đông Nam, với sức gió trung bình là 55 km/h gần tâm bão và gió giật 70km/h. Egay được dự báo sẽ di chuyển chậm trong 24 giờ tới theo hướng Tây-Tây Bắc cho đến cuối ngày 23/04 trước khi chuyển hướng về phía tây bắc.

Bắt đầu từ ngày 23/7, Egay sẽ gây ra trận mưa lớn tại khu vực Catanduanes và Bắc Samar. Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Vào tháng 12/2021, siêu bão Rai đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines thay đổi nhận diện thương hiệu du lịch sau 10 năm
Philippines thay đổi nhận diện thương hiệu du lịch sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Du lịch Philippines vừa công bố khẩu hiệu (slogan) mới của ngành du lịch nước này, thay thế khẩu hiệu cũ tồn tại hơn 1 thập kỷ qua.

Philippines thay đổi nhận diện thương hiệu du lịch sau 10 năm

Philippines thay đổi nhận diện thương hiệu du lịch sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Du lịch Philippines vừa công bố khẩu hiệu (slogan) mới của ngành du lịch nước này, thay thế khẩu hiệu cũ tồn tại hơn 1 thập kỷ qua.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước
Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.

Động đất mạnh 6,3 độ làm rung chuyển thủ đô Philippines, giao thông gián đoạn
Động đất mạnh 6,3 độ làm rung chuyển thủ đô Philippines, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 6,3 độ xảy ra hôm nay (15/6) làm rung chuyển thủ đô Manila và nhiều khu vực khác trên đảo Luzon tại Philippines.

Động đất mạnh 6,3 độ làm rung chuyển thủ đô Philippines, giao thông gián đoạn

Động đất mạnh 6,3 độ làm rung chuyển thủ đô Philippines, giao thông gián đoạn

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 6,3 độ xảy ra hôm nay (15/6) làm rung chuyển thủ đô Manila và nhiều khu vực khác trên đảo Luzon tại Philippines.

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á
Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết, tên Abu Zacharia, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét sáng sớm hôm qua (14/6).

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết, tên Abu Zacharia, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét sáng sớm hôm qua (14/6).

Philippines chuẩn bị trước khả năng núi lửa Mayon "phun trào nguy hiểm"
Philippines chuẩn bị trước khả năng núi lửa Mayon "phun trào nguy hiểm"

VOV.VN - Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đang yêu cầu cư dân tại ít nhất 30 ngôi làng ở tỉnh Albay di dời khỏi bán kính 6 km của vùng nguy hiểm xung quanh Núi lửa Mayon đang hoạt động. Mọi biện pháp phòng ngừa đang được lên kế hoạch khi các cơ quan chức năng cân nhắc nâng cảnh báo lên mức 4 .

Philippines chuẩn bị trước khả năng núi lửa Mayon "phun trào nguy hiểm"

Philippines chuẩn bị trước khả năng núi lửa Mayon "phun trào nguy hiểm"

VOV.VN - Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đang yêu cầu cư dân tại ít nhất 30 ngôi làng ở tỉnh Albay di dời khỏi bán kính 6 km của vùng nguy hiểm xung quanh Núi lửa Mayon đang hoạt động. Mọi biện pháp phòng ngừa đang được lên kế hoạch khi các cơ quan chức năng cân nhắc nâng cảnh báo lên mức 4 .