Châu Âu cấp phép cho các vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới

VOV.VN - Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 1/9 đã đồng ý cấp phép lưu hành đối với các vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới của các hãng Pfizer/BioNtech và Moderna có tác dụng kép là phòng ngừa virus SARS-CoV-2 chủng gốc và đặc trị dòng phụ BA.1 của biến thể Omicron.

Trong thông báo đưa ra, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đã hoàn tất việc xem xét và đồng ý cho sử dụng các vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới được điều chỉnh từ các vaccine thế hệ đầu là Comirnaty của hãng Pfizer/BioNtech và Spikevax của hãng Moderna.

Hai vaccine thế hệ mới có khả năng ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 chủng gốc và đặc trị dòng phụ BA.1 của biến thể Omicron. Chúng cũng được khuyến nghị sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine đầu tiên.

EMA cũng nêu rõ các vaccine mới được thông qua không được điều chỉnh để điều trị các biến thể BA.4 và BA.5 mới xuất hiện trong vài tháng trở lại đây và đang dần chiếm ưu thế tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới. 

Ngoài ra, các vaccine thế hệ mới vẫn để những tác dụng phụ giống như những vaccine thế hệ đầu tiên nhưng với các triệu chứng nhẹ hơn và diễn ra trong thời gian ngắn hơn. EMA cho biết đang xét duyệt các loại vaccine điều trị hai biến thể BA.4 và BA.5 và hy vọng có thể sớm thông qua trước mùa Đông tới.

Phát biểu trước sự kiện trên, Uỷ viên phụ trách Y tế châu Âu bà Stella Kyriakides nhấn mạnh việc các vaccine đặc trị dòng phụ của biến thể Omicron được cấp phép có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại tại châu Âu vào mùa Thu và mùa Đông tới. Nhiều quốc gia châu Âu hiện vẫn đang chờ đợi các thế hệ vaccine ngừa Covid-19 mới để khởi động chiến dịch tiêm mũi nhắc lại thứ hai.

Bộ Y tế Đức cho biết có thể tiếp nhận khoảng 14 triệu liều vaccine thế hệ mới của BioNTech/Pfizer và Moderna từ ngày 5/9 để phân bổ và triển khai tiêm chủng. Trước đó, từ giữa tháng 8/2022, Cơ quan Dược phẩm Anh đã bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine đã được điều chỉnh của hãng Moderna./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2
Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, nước này đã bắt tay vào việc nghiên cứu phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống lại các biến chủng.

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

Trung Quốc phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo chuyên gia Trung Quốc, nước này đã bắt tay vào việc nghiên cứu phát triển vaccine Covid-19 thế hệ mới chống lại các biến chủng.

Vaccine thế hệ mới đặc trị Omicron đầu tiên trên thế giới được thông qua
Vaccine thế hệ mới đặc trị Omicron đầu tiên trên thế giới được thông qua

VOV.VN - Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới do Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại cả chủng gốc của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron siêu lây lan hiện nay.

Vaccine thế hệ mới đặc trị Omicron đầu tiên trên thế giới được thông qua

Vaccine thế hệ mới đặc trị Omicron đầu tiên trên thế giới được thông qua

VOV.VN - Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới do Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại cả chủng gốc của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron siêu lây lan hiện nay.