Không phát hiện “vật liệu nguy hiểm” tại nơi rơi máy bay khiến 8 người chết

VOV.VN - Toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều đã thiệt mạng, đến nay mới chỉ phát hiện được thi thể của một thành viên trong phi hành đoàn.

Các nhà chức trách Hy Lạp hôm qua (17/7) cho biết, theo kết quả điều tra của Đơn vị Đặc biệt nước này, đã không phát hiện thấy dấu vết của các chất được cho là “nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng” tại địa điểm chiếc máy bay chở hàng Antonov 12 của một công ty Ukraine bị rơi ở miền bắc Hy Lạp tối hôm 16/7 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp cho biết, toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều đã thiệt mạng, đến nay mới chỉ phát hiện được thi thể của một thành viên trong phi hành đoàn.

Trước đó vào tối 16/7, chiếc máy bay chở hàng Antonov 12 của một công ty Ukraine đã bị rơi gần thành phố Kavala, miền bắc Hy Lạp. Nguyên nhân ban đầu được cho là do “vật liệu nguy hiểm” trên máy bay phát nổ. Do lo ngại về mức độ độc hại của “hàng hóa”, chính quyền Hy Lạp đã khuyến cáo người dân ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ và các phóng viên có mặt tại hiện trường phải đeo khẩu trang. Trong khi đó, một Đơn vị Đặc biệt gồm các nhân viên xử lý thảm họa, các đơn vị quân đội chuyên về phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học, lính cứu hỏa..., đã được điều động đến nơi xảy ra vụ tai nạn nhằm điều tra nguyên nhân cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa khói độc.

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn đang trên đường từ Serbia đến Jordan và đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kavala của Hy Lạp nhưng chưa kịp đến nơi thì bị rơi.

Nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, máy bay đã bị bốc cháy trước khi lao xuống một cánh đồng ngô, cách khu dân cư khoảng 500m và sau đó phát nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay ở Hy Lạp: Toàn bộ 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng
Rơi máy bay ở Hy Lạp: Toàn bộ 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia cho biết một vụ rơi máy bay ở miền Bắc Hy Lạp đã khiến 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng. Các chuyên gia đang tiến hành điều tra và rà soát các hóa chất nguy hiểm hay vật liệu gây nổ ở khu vực này.

Rơi máy bay ở Hy Lạp: Toàn bộ 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay ở Hy Lạp: Toàn bộ 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia cho biết một vụ rơi máy bay ở miền Bắc Hy Lạp đã khiến 8 người trong phi hành đoàn thiệt mạng. Các chuyên gia đang tiến hành điều tra và rà soát các hóa chất nguy hiểm hay vật liệu gây nổ ở khu vực này.

Máy bay An-12 rơi ở Hy Lạp chở vũ khí từ Serbia đến Bangladesh
Máy bay An-12 rơi ở Hy Lạp chở vũ khí từ Serbia đến Bangladesh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojsa Stefanovic cho biết, chuyến bay tới Dhaka có “tất cả các giấy phép cần thiết theo các tiêu chuẩn toàn cầu”.

Máy bay An-12 rơi ở Hy Lạp chở vũ khí từ Serbia đến Bangladesh

Máy bay An-12 rơi ở Hy Lạp chở vũ khí từ Serbia đến Bangladesh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojsa Stefanovic cho biết, chuyến bay tới Dhaka có “tất cả các giấy phép cần thiết theo các tiêu chuẩn toàn cầu”.

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp
“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

VOV.VN - “Vật liệu nguy hiểm” được giới chức trách cho là nguyên nhân chính khiến 1 chiếc máy bay chở hàng cùng 8 người trên khoang đã bị rơi và phát nổ ở gần thị trấn Paleohora, giáp thành phố Kavala, tại miền Bắc Hy Lạp đêm qua (16/7).

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

VOV.VN - “Vật liệu nguy hiểm” được giới chức trách cho là nguyên nhân chính khiến 1 chiếc máy bay chở hàng cùng 8 người trên khoang đã bị rơi và phát nổ ở gần thị trấn Paleohora, giáp thành phố Kavala, tại miền Bắc Hy Lạp đêm qua (16/7).