Nga sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không của Nga đã được sản xuất hàng loạt với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội, Phó giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng Rostec ông Vladimir Artyakov cho biết.

“Trước đây, việc sản xuất của chúng tôi chỉ ở một mức độ nhất định đó [do nhu cầu] để tiếp tục hiện đại hóa và hoàn thiện quá trình nghiên cứu và phát triển, nhưng giờ đây chúng tôi đã chuyển sang sản xuất hàng loạt một cách nghiêm túc. Bất cứ điều gì Bộ Quốc phòng yêu cầu chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm với họ một cách có chất lượng và đúng thời hạn, với số lượng và mức độ mà họ cần”, ông  Vladimir Artyakov, phó giám đốc điều hành Rostec cho biết.

Ông Artyakov khẳng định các hệ thống phòng không hiện đại không thể đánh chặn tên lửa Kinzhal. Những tuyên bố tuyên truyền của Kiev về vụ đánh chặn tên lửa Kinzhal được cho là không đáng để xem xét kỹ lưỡng.

Các quan chức Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được nhiều tên lửa Kinzhal. Họ cho biết hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, là một thiết bị quân sự ưu việt, có khả năng ngăn chặn vũ khí di chuyển nhanh. Trong một cuộc phỏng vấn với Finacial Times tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov tuyên bố các quan chức quân sự Mỹ gọi đó là điều “tuyệt vời”.

Kiev đã công bố các mảnh vỡ của thứ mà họ khẳng định là tên lửa Kinzhal bị bắn rơi. Quân đội Nga nói rằng số vụ đánh chặn tên lửa Kinzhal mà Ukraine tuyên bố cao hơn số lượng tên lửa siêu thanh này được Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev
Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Kiev.

Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev

Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Kiev.

Ukraine bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot?
Ukraine bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot?

VOV.VN - Hôm 16/5 Ukraine tuyên bố họ bắn hạ được 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga chỉ trong một đêm. Nếu điều này là đúng thì đây là một bước lùi lớn của Moscow trong nỗ lực phát triển một vũ khí thế hệ mới không thể đánh chặn được.

Ukraine bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot?

Ukraine bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot?

VOV.VN - Hôm 16/5 Ukraine tuyên bố họ bắn hạ được 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga chỉ trong một đêm. Nếu điều này là đúng thì đây là một bước lùi lớn của Moscow trong nỗ lực phát triển một vũ khí thế hệ mới không thể đánh chặn được.

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal
Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó.

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó.