Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao kinh phí xây nhà ở tặng gia đình chính sách

VOV.VN - Chiều 1/6, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dự buổi trao kinh phí có ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, cùng đại biểu các Ban, các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay trên địa bàn Bình Định còn hơn 5000 ngôi nhà thuộc đối tượng gia đình chính sách, trên 2.000 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cần sự hỗ trợ của Trung ương, các cấp, đoàn thể và nhà hảo tâm.

Trong chương trình hoạt động năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao 1 tỷ đồng xây 20 căn nhà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho biết, năm 2021, Đảng ủy khối thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Theo đó, mỗi đảng bộ trực thuộc đảm nhận kết nối, kết nghĩa, giúp đỡ ít nhất một huyện nghèo, xã nghèo trong cả nước để hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ, giúp địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hằng năm, tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ ít nhất 100.000 đồng/người để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện nghèo, xã nghèo đã đăng ký kết nối, kết nghĩa.

Năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có vận động ủng hộ kinh phí xây dựng 150 nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) tặng gia đình chính sách và có công với cách mạng là các hộ nghèo ở các địa phương thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ Khối đã vận động được 17,6 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Việc hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ chính sách trước dịp Tết nguyên đán Tân Sửu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Việc hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ chính sách trước dịp Tết nguyên đán Tân Sửu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Điện lực Miền Nam trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Điện lực Miền Nam trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Hai căn nhà tình nghĩa vừa hoàn thành được trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Lê và gia đình ông Lê Văn Rái cùng ở xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. 

Điện lực Miền Nam trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Điện lực Miền Nam trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Hai căn nhà tình nghĩa vừa hoàn thành được trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Lê và gia đình ông Lê Văn Rái cùng ở xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. 

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách
Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

VOV.VN - Sáng 26/12, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trong huyện.

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

Trao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

VOV.VN - Sáng 26/12, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trong huyện.