Bắt giữ, tiêu hủy gần 16 tấn thực phẩm bẩn

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, tiêu hủy gần 16 tấn nội tạng động vật cất giữ trên 1 đò sắt neo đậu trên sông Bắc Luân

Trước đó, tại khu vực cửa sông biên giới Bắc Luân (thành phố Móng Cái), lực lượng biên phòng Trà Cổ (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm tiến hành kiểm tra đò sắt đang neo đậu, trên đò chứa 390 bao hàng là nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 15,6 tấn. Người điều khiển đò là Bùi Văn Quân khai nhận vận chuyển thuê số hàng này cho ông Đỗ Hữu Mua (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại khu 3 phường Ka Long, thành phố Móng Cái).

Gần 16 tấn nội tạng động vật không có giấy tờ được phát hiện trên đò sắt tại khu vực sông biên giới Bắc Luân, thành phố Móng Cái.

Mở rộng điều tra, đối tượng Đỗ Hữu Mua khai nhận, khoảng tháng 2/2020 có nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho 1 người Trung Quốc từ Bến Lục Lầm (Móng Cái) về cảng Trúc Sơn (Trung Quốc) để lấy tiền công 3 triệu đồng. Sau đó Mua thuê lại Bùi Văn Quân để Quân chở số hàng này với giá 2 triệu đồng. Sau nhiều ngày không trả được hàng sang phía bên kia biên giới, Quân neo đậu đò tại cửa sông Bắc Luân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ hợp pháp.

Hiện Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định và tiêu hủy hoàn toàn số thực phẩm trên, đảm bảo vệ sinh môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên