Bùi Hoàng Việt Anh - “Mãnh hổ” trước chuyến săn vàng

VOV.VN - Năm Nhâm Dần 2022 sẽ là năm tuổi của Bùi Hoàng Việt Anh và trung vệ này cũng đang đứng trước bước ngoặt trong sự nghiệp chơi bóng.

Sinh ngày 1/1 nên Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ tuổi Mậu Dần hiếm hoi trong lứa 1999 và vẫn đủ tuổi tham dự kỳ SEA Games sắp tới trên sân nhà, cũng như VCK U23 châu Á 2022. Trong ngày đầu năm mới, trung vệ điển trai này đã có những chia sẻ cùng VOV.VN trước khi bước vào năm tuổi với nhiều bước ngoặt.

 

PV: Bùi Hoàng Việt Anh là làm một trong những tuyển thủ sở hữu thể hình lý tưởng nhất tại V-League. Nhưng có rất nhiều thông tin khác nhau về chiều cao của bạn, từ 1m81 đến con số rất “khủng” là 1m87. Vậy đâu là con số chính xác? 

Bùi Hoàng Việt Anh: Thực ra, mỗi lần tôi đo chiều cao lại có một kết quả khác nhau, nhưng con số chỉ dao động giữa 1m84 và 1m85 thôi. Tôi không nghĩ mình cao tới 1m87 đâu. Có lẽ 1m84 sẽ là đáp án chính xác nhất.  

PV: Bạn có bí quyết đặc biệt nào để sở hữu thể hình lý tưởng như hiện tại?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi nghĩ yếu tố chính là do gen di truyền vì bố tôi cũng rất cao. Ngoài ra, tôi bắt đầu hình thành thói quen tập thêm trong phòng gym từ năm 15 tuổi và duy trì tới bây giờ. Tôi nghĩ, việc tập luyện hàng ngày và đúng thời điểm đã giúp mình phát triển tốt hơn hơn. Tôi cũng khá chú trọng vấn đề dinh dưỡng, thế nhưng lại không thích uống sữa lắm (cười).

PV: Nếu không nhầm thì Việt Anh là một fan MU và phong cách của bạn khá giống với Rio Ferdinand, một trung vệ cao lớn nhưng lại chơi thiên về đầu óc thay vì sức mạnh. Huyền thoại Quỷ đỏ này có phải thần tượng của bạn?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi đúng là một fan MU và cũng rất thích Rio Ferdinand. Nhưng nếu nói về thần tượng, thì tôi chỉ thần tượng anh Quế Ngọc Hải thôi. Còn các ngôi sao quốc tế, tôi không đặc biệt hâm mộ ai cả.

PV: Vậy tiền đạo nào là đối thủ khiến bạn e ngại nhất trên sân?

Bùi Hoàng Việt Anh: Với các ngoại binh tại V-League thì Rodrigo Dias của Nam Định có lẽ là người tôi cảm thấy “ngán” nhất. Tiền đạo này giỏi làm tường và chơi bóng tinh quái nên theo kèm rất vất vả, khó phán đoán tình huống. Với các nội binh thì tôi vẫn chưa có câu trả lời, vì mỗi người lại đáng gờm theo một cách riêng.

PV: Bùi Hoàng Việt Anh đã có năm 2020 rất thành công với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, nhưng lại có năm 2021 khá nhiều biến động. Đâu là kỷ niệm vui nhất và buồn nhất của bạn trong năm qua?

Bùi Hoàng Việt Anh: Kỷ niệm vui nhất chắc chắn là trận tranh siêu cúp với Viettel. Tôi đã ghi bàn giúp Hà Nội FC giành danh hiệu. Rất tiếc sau đó V-League 2021 đã bị huỷ giữa chừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tôi cũng hơi buồn một chút khi đã tập trung cùng ĐT Việt Nam suốt một năm qua, nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn.

PV: Bạn kỳ vọng điều gì trong năm mới, với rất nhiều giải đấu của ĐTQG, U23 và CLB đang chờ đợi?

Bùi Hoàng Việt Anh: Mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là giành vị trí chính thức tại Hà Nội FC. Chúng ta đều biết, Hà Nội FC là đội bóng có rất nhiều cầu thủ giỏi và cuộc cạnh tranh vị trí rất gắt gao, thế nên việc đá chính là thử thách hết sức khó khăn. Sau đó, tôi hy vọng sẽ được lên ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam và thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất.

PV: Còn những bàn thắng thì sao?

Bùi Hoàng Việt Anh: Thực ra tôi không đặt nặng mục tiêu ghi bàn. Tôi là một trung vệ nên nhiệm vụ hàng đầu là giúp đội bóng phòng ngự vững vàng. Nếu so sánh giữa việc ghi bàn và việc cứu thua trên vạch vôi, thì tôi thích việc cứu thua hơn. Nhưng có lẽ do không đặt nặng vấn đề ghi bàn nên tôi hay gặp may mắn khi lên tham gia tấn công. Các bàn thắng tìm đến với tôi khá tự nhiên.

PV: Lứa cầu thủ 1999-2001 của bạn không có nhiều thành công tại các giải đấu cấp độ U18 và U19. Nhưng phải chăng mọi chuyện sẽ khác trong năm 2022? Nhất là khi U23 Việt Nam vừa có màn phục thù U23 Myanmar ở Vòng loại U23 châu Á?

Bùi Hoàng Việt Anh: Như mọi người đã biết, lứa cầu thủ này từng trải qua nhiều thất bại ở các giải đấu trẻ. Hiện tại, nhiều thành viên trong lứa này đã được thi đấu tại V-League. Chúng tôi mong chờ sẽ thi đấu tốt trong năm nay, một năm có rất nhiều giải đấu.

Thực sự, chúng tôi rất vui khi thắng U23 Myanmar ở vòng loại vừa qua, bởi rất lâu rồi chúng tôi mới đánh bại được đối thủ này. Đây sẽ là bước đạp để chúng tôi hướng đến những thành công trong tương lai, đặc biệt là SEA Games.

Chúng tôi đã nói về SEA Games từ rất lâu rồi, vì đây là giải đấu trên sân nhà nhưng ai cũng háo hức. Toàn đội đều rất kỳ vọng vào giải đấu này và rất chờ đợi. Với cá nhân tôi, nếu được trao cơ hội sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

PV: Lứa cầu thủ 1999-2001 không chỉ được chơi SEA Games trên sân nhà, mà còn là những người ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp khi diễn ra VCK World Cup 2026 – giải đấu mà FIFA tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 và châu Á sẽ có 8 suất. Các bạn suy nghĩ gì về giấc mơ World Cup?

Bùi Hoàng Việt Anh: Trước mắt tôi chỉ tập trung cho các mục tiêu trong năm nay nên chưa nghĩ nhiều tới chuyện này. Còn các cầu thủ Việt Nam thì chắn chắn là có chứ. Thực ra, hiện tại bây giờ mọi người đều nghĩ về World Cup rồi. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ vẫn phải chờ đợi một thời điểm nào đó để biến giấc mơ World Cup thành sự thật.

PV: Cảm ơn Bùi Hoàng Việt Anh về cuộc trao đổi này!./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và đội hình U22 đáng gờm của Hà Nội FC
Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và đội hình U22 đáng gờm của Hà Nội FC

VOV.VN - Kết hợp với ba ngoại binh chất lượng, đội hình cầu thủ U22 của Hà Nội FC có lẽ đủ sức gây khó dễ cho các đối thủ tại V-League.

Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và đội hình U22 đáng gờm của Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và đội hình U22 đáng gờm của Hà Nội FC

VOV.VN - Kết hợp với ba ngoại binh chất lượng, đội hình cầu thủ U22 của Hà Nội FC có lẽ đủ sức gây khó dễ cho các đối thủ tại V-League.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Tài năng nổi bật của U22 Việt Nam
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Tài năng nổi bật của U22 Việt Nam

VOV.VN - Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC giúp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Tài năng nổi bật của U22 Việt Nam

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Tài năng nổi bật của U22 Việt Nam

VOV.VN - Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC giúp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam.

HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2022
HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2022

VOV.VN - HLV Park Choong Kyun cho rằng, HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2022.

HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2022

HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2022

VOV.VN - HLV Park Choong Kyun cho rằng, HAGL là đối thủ lớn nhất của Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2022.

Hà Nội FC công bố tân binh từng chơi bóng ở Champions League
Hà Nội FC công bố tân binh từng chơi bóng ở Champions League

VOV.VN - Hà Nội FC thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Josip Ivancic, người từng chơi bóng ở Champions League cũng như Europa League 2021/2022.

Hà Nội FC công bố tân binh từng chơi bóng ở Champions League

Hà Nội FC công bố tân binh từng chơi bóng ở Champions League

VOV.VN - Hà Nội FC thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Josip Ivancic, người từng chơi bóng ở Champions League cũng như Europa League 2021/2022.

U23 Việt Nam cần rút ra bài học từ các đàn anh ở vòng loại World Cup 2022
U23 Việt Nam cần rút ra bài học từ các đàn anh ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Ngày 12/1, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp mặt và động viên các cầu thủ U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam cần rút ra bài học từ các đàn anh ở vòng loại World Cup 2022

U23 Việt Nam cần rút ra bài học từ các đàn anh ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Ngày 12/1, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp mặt và động viên các cầu thủ U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022.