Cơ hội đối thoại cho Nga - Ukraine với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đến nay, đã gần 100 ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tình hình chiến sự vẫn hết sức phức tạp, tập trung tại khu vực miền Đông Ukraine; trong khi tiến trình đối thoại giữa hai bên chưa hề có bất kỳ tiến triển nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (30/5) đã để ngỏ khả năng hỗ trợ hai bên nối lại đối thoại với sự can thiệp của cả Liên Hợp Quốc. Đây có lẽ là một cơ hội đối thoại rõ ràng nhất cho hai bên sau nhiều tuần.

Cụ thể, hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất đứng ra đăng cai vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẵn sàng đăng cai vòng đàm phán hòa bình đó tại thành phố Istanbul và các đại diện của Liên hợp quốc cũng có thể tham dự.

Đề xuất được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Erdogan cho rằng cả Nga và Ukraine cần phải có những bước đi để giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc chiến và xây dựng lòng tin bằng cách khôi phục càng sớm càng tốt các cuộc đàm phán hòa bình.

Hiện Moscow chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Song Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/6 tới, cùng với một phái đoàn quan chức quân sự để thảo luận về việc tạo ra một hành lang biển tiềm năng cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine. Chuyến công tác của ông Lavrov được lên kế hoạch sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không bị cản trở, với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đổi lại, Nga muốn một số biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào lĩnh vực bảo hiểm của họ được dỡ bỏ, vì nó sẽ ảnh hưởng đến các tàu sẽ tham gia vào mạng lưới vận tải biển tiềm năng, trong khi Ukraine không muốn tàu chiến Nga tiếp cận các bến cảng của họ ở Odessa. Và vấn đề đàm phán hiện chỉ còn là những bất đồng này giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận: “Bây giờ, vì Nga đã phong tỏa các cảng của chúng tôi trên Biển Đen và kiểm soát một phần bờ biển Azov của chúng tôi, chúng tôi không thể xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc, vốn đã nằm trong các kho hàng ở đất nước chúng tôi.”

Vấn đề xuất khẩu nông sản cho Ukraine cũng chính là trọng tâm nghị sự trong cuộc điện đàm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra cùng ngày. Các bên kỳ vọng sẽ có một tuyến đường biển an toàn để xuất khẩu nông sản Ukraine, với việc Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận vai trò trong một cơ chế giám sát giữa Nga – Ukraine và Liên Hợp Quốc.

Đến nay, đã gần 100 ngày tính từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện Nga đang dồn lực cho chiến trường Donbass - miền Đông Ukraine – khu vực ly khai được Nga công nhận độc lập. Theo Ngoại trưởng Nga, “giải phóng” khu vực này là một ưu tiên vô điều kiện”; trong khi Tổng thống Ukraine thừa nhận, chiến trường này đang vô cùng khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine

VOV.VN - Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.

Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine

VOV.VN - Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine
Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn
Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

VOV.VN - Hôm nay (30/5), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket có vươn tới lãnh thổ Nga.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

VOV.VN - Hôm nay (30/5), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket có vươn tới lãnh thổ Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine
Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?
Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?
Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.