Thủ tướng khảo sát cảng hàng không Sa Pa, đường nối từ cao tốc tới Sa Pa

VOV.VN - Chiều 27/8, tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không Sa Pa tại xã Cạm Cọn, huyện Bảo Yên. 

Ngày 21/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1773 về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Cảng Hàng không Sa Pa. Đây là sân bay thứ 2 trên toàn quốc được Chính phủ giao cho địa phương thực hiện. Dự án có công suất 1,5 triệu khách/năm với tổng mức đầu tư hơn 3,65 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 1.

Tỉnh Lào Cai đã ưu tiên cân đối 1.200 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng dùng chung thuộc Dự án Cảng Hàng không Sa Pa. Đặc biệt, việc thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí sắp xếp tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng được tỉnh Lào Cai triển khai sớm. Dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 295,2 ha để thực hiện giai đoạn I của dự án, với hơn 600 hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng (khoảng 3.500 nhân khẩu), trong đó 450 hộ phải di chuyển, tổng kinh phí thực hiện 532 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng Dự án Cảng Hàng không Sa Pa có ý nghĩa rất quan trọng, tạo bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông đối với tỉnh Lào Cai và vùng Trung du, miền núi phía Bắc, góp phần cụ thể hóa triển khai Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định phát triển tỉnh Lào Cai thành cực tăng trưởng, là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Cảng Hàng không Sa Pa sẽ là cầu nối quan trọng để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp đó, Thủ tướng khảo sát vị trí khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành – Bản Vược và triển khai quy hoạch xây dựng khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, TP Lào Cai. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành - Bản Vược nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT. Với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Lào Cai đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa và tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã đến thăm các gia đình chính sách tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tối cùng ngày, tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật Festival “Tinh hoa Tây Bắc” với chủ đề “Kết nối khát vọng xanh”.

Chương trình nhằm giới thiệu sinh động về tiềm năng du lịch các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và của tỉnh Lào Cai; Tôn vinh thương hiệu du lịch Lào Cai “Điểm đến an toàn - hấp dẫn - khác biệt” và “Find yourself in the clouds”; xây dựng, phát huy thương hiệu Festival Tây Bắc; triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi du lịch của tỉnh góp phần thúc đẩy kích cầu thị trường khách nội địa; nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng các giá trị văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ
Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

VOV.VN - Hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ diễn ra sáng 27/8 có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, 5 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Thủ tướng chủ trì hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

VOV.VN - Hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ diễn ra sáng 27/8 có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, 5 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Đưa trung du miền núi Bắc bộ trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước
Đưa trung du miền núi Bắc bộ trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ triển khai Nghị quyết 11 về phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để khu vực này trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước.

Đưa trung du miền núi Bắc bộ trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước

Đưa trung du miền núi Bắc bộ trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ triển khai Nghị quyết 11 về phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để khu vực này trở thành hình mẫu phát triển nhanh của cả nước.

Chung tay hành động vì một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện
Chung tay hành động vì một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện

VOV.VN - Một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện là mục tiêu, là bức tranh viễn cảnh đẹp đẽ. Nhưng để trở thành hiện thực, cần phải có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ ngay ở thời điểm hiện tại.

Chung tay hành động vì một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện

Chung tay hành động vì một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện

VOV.VN - Một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện là mục tiêu, là bức tranh viễn cảnh đẹp đẽ. Nhưng để trở thành hiện thực, cần phải có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ ngay ở thời điểm hiện tại.