Trung Quốc lại lên án gay gắt Mỹ tại hội đàm Thiên Tân

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phụ trách quan hệ Trung-Mỹ Tạ Phong đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. 

Trong thông cáo phát đi liên tục về cuộc hội đàm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngay phần mở đầu, ông Tạ Phong đã đổ lỗi cho Mỹ khiến quan hệ song phương rơi vào bế tắc, đồng thời yêu cầu Washington chấm dứt "chính sách hết sức nguy hiểm" này.

Thông cáo dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nói với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman rằng, “quan hệ Trung-Mỹ hiện đang rơi vào bế tắc và phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng, nguyên nhân cơ bản là một số người ở Mỹ đang coi Trung Quốc như kẻ thù giả tưởng”.

Theo quan chức Trung Quốc, phía Mỹ muốn bằng cách bôi xấu hình ảnh của nước này, “chuyển dịch sự bất mãn của người dân Mỹ đối với chính trị, kinh tế và xã hội trong nước” và “đổ lỗi” cho Trung Quốc về những vấn đề mang tính cấu trúc của chính mình.

Ông Tạ Phong cũng chỉ trích chính phủ Mỹ đang tìm cách "ngăn chặn toàn diện Trung Quốc", để kiềm chế sự phát triển của nước này và tiếp tục duy trì sự “bá quyền” của Mỹ. 

“Phía Hoa Kỳ luôn nói về Trung Quốc và dường như họ không thể nói hoặc làm bất cứ điều gì nếu điều đó không liên quan đến Trung Quốc”, ông nói. “Chúng tôi hối thúc phía Mỹ thay đổi tư duy hết sức sai lầm và chính sách vô cùng nguy hiểm đối với Trung Quốc này.”

Ông gọi chính sách "cạnh tranh, hợp tác, đối đầu" của Mỹ là "cách tiếp cận mù mờ" để kiềm chế và trấn áp Trung Quốc. Trong đó, đối đầu kiềm chế là bản chất, hợp tác là kế sách tạm thời và cạnh tranh là "bẫy diễn ngôn".

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng lên án Mỹ trong việc tự khởi xướng cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", nhằm “hạn chế người khác và đem lại lợi ích cho riêng mình”, đồng thời tuyên bố “Mỹ không đủ tư cách để bàn về dân chủ, nhân quyền ở Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ông Tạ Phong cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng “đối đãi bình đẳng với Mỹ” và “tìm kiếm điểm chung trong khi duy trì sự khác biệt”, đồng thời kêu gọi Mỹ chọn con đường “tôn trọng lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng và chung sống hòa bình” với Trung Quốc. 

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ, Bắc Kinh đã gửi đến Washington hai danh sách, một danh sách yêu cầu Mỹ sửa chữa cái gọi là những chính sách, lời nói và việc làm sai trái đối với Trung Quốc, và một danh sách về những mối quan tâm chính của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman vừa bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc ngày 25/7, sau khi tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ vào tuần trước, nơi bà tìm cách nhấn mạnh cam kết của Washington với các đối tác trong khu vực nhằm “thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. 

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước sau nhiều tháng. Mặc dù không kỳ vọng nhiều vào những đột phá của chuyến thăm, song các nhà quan sát cho rằng bản thân việc đối thoại đã là rất quan trọng đối với hai nước, bởi căng thẳng giữa hai bên vẫn liên tục gia tăng kể từ cuộc gặp tháng 3 tại Alaska, Mỹ. 

Dự kiến, sau cuộc hội đàm, bà Sherman sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người vừa tuyên bố sẽ “bổ túc” cho Mỹ một bài học về cách đối xử bình đẳng với các quốc gia khác trước chuyến thăm của bà một ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước
Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp tại Thiên Tân vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác.

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

Trung Quốc nói sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách đối xử bình đẳng với các nước

VOV.VN - Ngay trước thềm cuộc gặp tại Thiên Tân vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ “bổ túc” cho Mỹ về cách ứng xử bình đẳng với các nước khác.

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có chuyến công du Ấn Độ vào tuần tới, thảo luận các chủ đề chính là Trung Quốc, dịch Covid-19 và tình hình Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ: Trọng tâm bàn về Trung Quốc và Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có chuyến công du Ấn Độ vào tuần tới, thảo luận các chủ đề chính là Trung Quốc, dịch Covid-19 và tình hình Afghanistan.

Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chính thức thăm Khu tự trị Tây Tạng trên cương vị nguyên thủ quốc gia trong các ngày 21-22/7.

Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Tây Tạng trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chính thức thăm Khu tự trị Tây Tạng trên cương vị nguyên thủ quốc gia trong các ngày 21-22/7.

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan
Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi
Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?
Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

VOV.VN - Các cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người châu Âu có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc trong khi tỷ lệ người đặt niềm tin vào Mỹ thì đang gia tăng.

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

VOV.VN - Các cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người châu Âu có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc trong khi tỷ lệ người đặt niềm tin vào Mỹ thì đang gia tăng.

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?
Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.