Nga phát triển hệ thống toàn diện mới chống UAV

VOV.VN - Nga đã phát triển Stupor, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc.

Chống máy bay không người lái (UAV) bao gồm sự kết hợp của các biện pháp công nghệ, vật lý và chiến lược, trong đó có cả việc sử dụng các hệ thống chống UAV như thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến hoặc tín thiết bị giả mạo tín hiệu vệ tinh để làm gián đoạn hoạt động liên lạc và điều khiển UAV.

Sputnik dẫn lời ông Vladislav Kustarev, Giám đốc công ty phát triển LLC Stupor, cho biết, Nga đã tạo ra một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc.

“Tính đến yêu cầu cơ bản của các chuyên gia của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan của Nga, chúng tôi đã phát triển hệ thống Stupor dựa trên các hệ thống phát triển cảnh báo bổ sung, chẳng hạn như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện UAV bằng quang học và thiết bị đối phó UAV”, ông Kustarev cho hay.

Ông Kustarev giải thích rằng, các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống này với sự hỗ trợ từ phần mềm của riêng họ, giúp đạt được độ tin cậy cao hơn và giảm thiểu cảnh báo sai. 

“Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép Stupor hoạt động mà không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp hệ thống. Dữ liệu từ hệ thống có thể được tải trực tiếp về điện thoại. Ngoài ra, Stupor có khả năng tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác vào hệ thống”, ông Kustarev nói thêm.

Ông Kustarev lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống này ở thời điểm hiện tại là phù hợp bởi trên thực tế, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV hàng tuần và không phải lúc nào cũng nên đối phó với chúng bằng hệ thống phòng không.

“Các cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã được trang bị hệ thống cố định để phát hiện và chống lại máy bay không người lái. Trên thực tế, phần lớn các cuộc tấn công bằng UAV xảy ra vào ban đêm, khi mắt thường khó nhìn thấy vật thể bay trên bầu trời”.

Về đặc tính kỹ thuật của Stupor, ông Kustarev lưu ý rằng các tổ hợp Shtorm và Shtil được tích hợp vào hệ thống có khả năng phát hiện và nhắm mục tiêu ở khoảng cách hơn 5km. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ Pars sẽ ngăn chặn các UAV ở khoảng cách đến 2km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV không phải “viên đạn thần” quyết định kết quả xung đột ở Ukraine
UAV không phải “viên đạn thần” quyết định kết quả xung đột ở Ukraine

VOV.VN - UAV không phải “viên đạn thần” cung cấp khả năng thay đổi cuộc chơi hay quyết định vận mệnh của các bên xung đột, nhà quan sát Paul Lushenko nhận định trên The Conversation.

UAV không phải “viên đạn thần” quyết định kết quả xung đột ở Ukraine

UAV không phải “viên đạn thần” quyết định kết quả xung đột ở Ukraine

VOV.VN - UAV không phải “viên đạn thần” cung cấp khả năng thay đổi cuộc chơi hay quyết định vận mệnh của các bên xung đột, nhà quan sát Paul Lushenko nhận định trên The Conversation.

Nga trình làng bầy đàn UAV rà mìn
Nga trình làng bầy đàn UAV rà mìn

VOV.VN - Bầy đàn UAV này gồm 10 chiếc máy bay không người lái siêu nhẹ có khả năng quét nhanh một khu vực rộng lớn và xây dựng bản đồ, từ đó đặc công Nga có thể lên phương án rà phá bom mìn ở những khu vực khó tiếp cận.

Nga trình làng bầy đàn UAV rà mìn

Nga trình làng bầy đàn UAV rà mìn

VOV.VN - Bầy đàn UAV này gồm 10 chiếc máy bay không người lái siêu nhẹ có khả năng quét nhanh một khu vực rộng lớn và xây dựng bản đồ, từ đó đặc công Nga có thể lên phương án rà phá bom mìn ở những khu vực khó tiếp cận.

UAV Ukraine phá hủy giàn khoan của Nga ở Biển Đen
UAV Ukraine phá hủy giàn khoan của Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Ukraine ngày 6/2 cho biết, lực lượng đặc nhiệm của nước này đã phá hủy một giàn khoan mà Nga kiểm soát ở Biển Đen bằng máy bay không người lái (UAV).

UAV Ukraine phá hủy giàn khoan của Nga ở Biển Đen

UAV Ukraine phá hủy giàn khoan của Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Ukraine ngày 6/2 cho biết, lực lượng đặc nhiệm của nước này đã phá hủy một giàn khoan mà Nga kiểm soát ở Biển Đen bằng máy bay không người lái (UAV).