Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam

VOV.VN - Sự có mặt của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam giúp khắc phục hậu quả động đất đã nhận được những lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất cứ nơi nào Đoàn tới giúp đều nhận được sự chào đón và sự cảm phục sâu sắc của người dân nơi đây, từ những em nhỏ tới người già. “Cảm ơn, cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam với những nghĩa cử cao đẹp”.

Trong những ngày qua, Đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại thành phố Antakya đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không kể ngày đêm và hiểm nguy giúp tìm kiếm và phát hiện những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Với chó nghiệp vụ và các trang thiết bị hiện đại cùng bản lĩnh của những người lính tinh nhuệ, đoàn đã giúp bạn thực hiện tìm kiếm nhiều vị trí trong đó có 14 vị trí phát hiện nạn nhân trong các đống đổ nát. Thành công nhất và vui sướng nhất là có hai vị trí có người còn sống sót. Kết quả đó đã nhận được sự thán phục và cảm kích của người dân nơi đây.

Anh Salem Oturk người dân thành phố Antakya vui mừng nói: "ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi,  cũng như chia sẻ cùng chúng tôi vượt qua thời khắc khó khăn này. Xin ngàn lần cảm ơn các bạn".

Anh Nacat Adana, người dân Antakya nói “Cảm ơn sự có mặt của đội cứu hộ Việt Nam. Chỗ nào tại hiện trường chúng tôi cũng gặp đối cứu hộ của Việt Nam và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi chúng tôi cần".

Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe, đã biết và luôn dành cho người dân và dân tộc Việt Nam, một tình cảm đặc biệt. Họ đã vượt hơn 200km để tìm gặp đoàn cứu hộ Việt Nam chỉ muốn nói lời cảm ơn. Bởi họ biết và vô cùng cảm kích khi lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng ra nước ngoài giúp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đất nước mà quân đội nhân dân Việt Nam đến là Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó càng vun đắp cho tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Anh Aziz Talha Yavuz, người dân Andara nói: "Tôi có một tình cảm đặc biệt yêu quý Việt Nam. Khi chúng tôi bị tổn thất, thương đau, các bạn đã tới từ một đất nước xa xôi và là lần đầu tiên quân đội các bạn ra nước ngoài giúp cứu hộ. Các bạn tới để đứng bên cạnh chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua mất mát này. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi muốn nói cảm ơn, cảm ơn các bạn Việt Nam. Rất nhiều quốc gia tới đây, gửi lực lượng cứu hộ tới, trong đó có Việt Nam".

Chỉ với một hành động đơn giản “đưa tay phải đặt lên ngực trái”, người dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn bày tỏ sự biết ơn, sự cảm kích to lớn trước sự dũng cảm, bản lĩnh và tình cảm cao qúy của các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Trong ánh mắt họ có một nỗi buồn những trong đó đầy nghị lực toát lên mong muốn làm sao để tìm được những người thân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát với hy vọng dù mong manh nhất.

Thấu hiểu những nỗi đau, mất mát quá lớn lao của người dân nơi đây, các chiến sĩ của ta đã làm hết sức mình, không quản thời tiết lạnh giá hay những hiểm nguy. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Đoàn chúng tôi khi cảm nhận được tình cảm như thế. Tìm được một thi thể nạn nhân mình cũng phát khóc. Ý chí quyết tâm của lực lượng cứu hộ, không sợ gian khổ và không sợ hy sinh để làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, khẳng định vị thế truyền thống của dân tộc chúng ta, thương người như thể thương thân. Lực lượng chúng ta coi việc tìm kiếm đó như thể tìm kiếm người thân của mình”.

Sự có mặt kịp thời và bằng những hành động thiết thực, đoàn cứu hộ Việt Nam càng khẳng định tình đoàn kết quốc tế cao cả, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế giúp đỡ và hỗ trợ nhân đạo bất kỳ quốc gia, dân tộc nào khi họ khó khăn, thiên tại, khủng hoảng. Sứ mệnh của các anh càng minh chứng cho bạn bè quốc tế thấy người dân và dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn cứu hộ Việt Nam xác định thêm 2 vị trí có nạn nhân ở khu vực động đất Thổ Nhĩ Kỳ
Đoàn cứu hộ Việt Nam xác định thêm 2 vị trí có nạn nhân ở khu vực động đất Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại.

Đoàn cứu hộ Việt Nam xác định thêm 2 vị trí có nạn nhân ở khu vực động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn cứu hộ Việt Nam xác định thêm 2 vị trí có nạn nhân ở khu vực động đất Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một tuần làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, tích cực, hôm nay (18/2), Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một tuần làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, tích cực, hôm nay (18/2), Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ