2 năm không ra được album, Hiền Nguyễn Soprano "ngược dòng" làm concert

VOV.VN - Concert "Yêu" diễn ra vào 7/3 tới là sự liều lĩnh của giọng ca Soprano Hiền Nguyễn và ekip trong thời điểm nhiều show, chương trình phải hủy bỏ vì lo ngại dịch bệnh.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến phức tạp, nhiều chương trình lớn nhỏ đã phải thông báo hoãn, hủy. Một số chương trình khác diễn ra vào đầu tháng 3 như đêm nhạc Trần Tiến - Thanh Tùng, liveshow Lệ Quyên ft Người tình... cũng đang hồi hộp và lo lắng theo dõi sát sao diễn tiến dịch bệnh để có quyết định phù hợp.

Giữa thời điểm khá nhạy cảm này, giọng ca Soprano Hiền Nguyễn và ekip lại quyết định tổ chức concert với quy mô nhỏ tại Viện Pháp tại Hà Nội vào ngày 7/3 tới. 

Chia sẻ về quyết định khá liều lĩnh, táo bạo này, Hiền Nguyễn cho biết: "Nhiều bạn bè, người thân không hiểu vì sao tôi lại tổ chức concert lúc này. Thậm chí bố mẹ còn khuyên tôi nên hủy. Nhưng nghệ sĩ không điên, không hết mình thì không phải là nghệ sĩ. Niềm đam mê ca hát đang cháy bỏng trong tôi. Tôi muốn được đứng trên sân khấu và được hát cho thỏa niềm mơ ước. Bởi vậy tôi vẫn quyết định làm concert. Chỉ khi nào có quyết định giãn cách xã hội hoặc các quy định khác buộc phải hủy thì chúng tôi mới hủy".

Cũng theo Hiền Nguyễn, ekip cũng đã có sự tính toán để đảm bảo an toàn cho khán giả đến xem concert. Thậm chí cũng đã có những sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất phải hủy chương trình, hoàn tiền vé cho khán giả. 

Cô cũng cho biết thêm, càng trong giai đoạn khó khăn, con người càng cần đến âm nhạc như một liều thuốc tinh thần để có thể tiếp tục cố gắng. Do đó, cô hy vọng đêm nhạc của mình sẽ tiếp thêm cho khán giả sức mạnh, cùng đồng lòng vượt qua dịch bệnh. 

Hiền Nguyễn từng tốt nghiệp giỏi về thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VIệt Nam và là người duy nhất dành được hai học bổng tu nghiệp tại Học viện Milan (Italy). Sau khi tốt nghiệp, thay vì nhận lời mời ở lại làm việc tại Nhà hát Olimpico ở Roma, Hiền Nguyễn đã chọn trở về nước để trở thành ca sỹ solo với nghệ danh Hiền Nguyễn Soprano.

Sở hữu giọng hát cao, sáng, sang trọng, Hiền Nguyễn Soprano đã lựa chọn đường hướng pop hoá cổ điển (Classical crossover) và cho ra mắt 2 MV mang phong cách Tây phương chiếm được nhiều cảm tình của khán giả là "Lavie En Rose" (2019) và "Thank God It’s Friday" (2020).

Không như nhiều nghệ sĩ khác, chỉ thực hiện concert khi ra album hoặc có một "vốn liếng" kha khá các bài hát của riêng mình, Hiền Nguyễn lại chỉ có trong tay 2 bài hát. Điều này khiến khán giả thắc mắc, liệu cô sẽ hát gì trong concert và sẽ mang dấu ấn của mình như thế nào?

Hiền Nguyễn cho biết: "Thực ra trong 2 năm qua, tôi đã cố gắng để thực hiện một album. Tuy nhiên, dù đã đặt hàng nhiều nhạc sĩ nhưng tôi vẫn không nhận lại được nhiều tác phẩm ưng ý. Nếu chờ thêm nữa, tôi sợ khán giả sẽ lãng quên mình, nên tôi nghĩ làm concert trước và sẽ chuẩn bị ra mắt album vào dịp cuối năm nay".

Mang chủ đề “Yêu”, concert của Hiền Nguyễn là tuyển tập những bài hát kinh điển của thế giới và trữ tình Việt Nam, lan toả niềm cảm hứng tích cực. Theo Hiền Nguyễn, concert lần này cô sẽ hát live toàn bộ và mở rộng phong cách hát cổ điển của mình từ pop hóa sang đến hát jazz cùng ban nhạc. Ở đó, khán giả sẽ được nghe những câu chuyện nhỏ của nữ ca sĩ thông qua các bài hát có mới, có cũ nhưng đều được phối lại hoàn toàn mới.

Với sự hậu thuẫn của Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Tuấn Nam, concert sẽ ngẫu hứng hơn, bay bổng mang tinh thần jazz Bắc Âu tinh tế hơn. “Yêu” còn có sự góp mặt của khách mời là bốn chàng trai của nhóm Oplus và được dẫn dắt bởi MC Lê Anh.

Nói về sự kết hợp giữa ban nhạc NamjazzNight, Oplus và Hiền Nguyễn Soprano, nhạc sĩ Tuấn Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh này, chúng tôi muốn dành những giai điệu tươi vui, rộn ràng, truyền cảm hứng mới mẻ về tình yêu âm nhạc tới khán giả.  Nỗi niềm của Hiền Nguyễn sẽ trở thành trung tâm với sự cộng hưởng của nhạc cụ, nhóm bè. Cách hát đậm chất thính phòng, được đào tạo bài bản của Hiền Nguyễn sẽ trở nên tự do, tươi tắn và biến hoá, bất ngờ hơn khi kết hợp với tinh thần jazz, ban nhạc và sự chắc chắn của Oplus”.

Nặng lòng với chiếc nôi văn hoá Italy - nơi đã nuôi dưỡng và đào tạo niềm đam mê âm nhạc trong nhiều năm, Hiền Nguyễn cũng sẽ thể hiện một số tác phẩm tiếng Italy. 

Hiền Nguyễn Soprano chia sẻ: “Sau 15 năm theo đuổi âm nhạc, trở về từ Italy, tôi nhận thấy nhạc cổ điển vẫn “kén” khán giả trong nước. Từ những nền tảng nhạc lý và kỹ thuật thanh nhạc được học, tôi có một ý chí muốn thay đổi, đa dạng phong cách hát cổ điển để tìm được lối đi riêng, một lớp khán giả mới. Với sự cộng hưởng của NamjazzNight, Oplus lần này, tôi rất hồi hộp và cả hào hứng khi được hậu thuẫn bởi nhiều chất nam tính, phóng khoáng, văn minh. Nhạc sỹ Tuấn Nam, NamjazzNight band, nhóm Oplus đều là điểm tựa chắc chắn. Với sự tổng hoà này, tôi tin "Yêu" sẽ giữ được sự lãng mạn và cả bất ngờ, thú vị với khán giả”.

Trong năm 2021, Hiền Nguyễn đang bắt tay thực hiện một concept album kết hợp với ban nhạc để khai thác những bài hát giàu tiết tấu, có màu sắc lễ hội như sự dấn thân vào “lãnh địa” nhiều bất ngờ của cổ điển giao thoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh
Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

VOV.VN - "Thank God It’s Friday" của ca sĩ Hiền Nguyễn truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, rời bỏ công việc trong dịp Giáng Sinh. 

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

VOV.VN - "Thank God It’s Friday" của ca sĩ Hiền Nguyễn truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, rời bỏ công việc trong dịp Giáng Sinh. 

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn
Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm thừa nhận anh cảm thấy sợ và phải đắn đo mất một tuần mới dám phối lại ca khúc quá nổi tiếng "La vie en rose".

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm thừa nhận anh cảm thấy sợ và phải đắn đo mất một tuần mới dám phối lại ca khúc quá nổi tiếng "La vie en rose".