Tái hiện Lễ mừng mùa của người Ê Đê

VOV.VN - Chiều nay (25/11), tại Bảo tàng Thế giới cà phê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra nghi thức tái hiện Lễ cúng mừng mùa và hoạt cảnh hát kể sử thi Dam San.

Trong nhịp chiêng rộn ràng, già Ama HLoan (ở buôn Akô Dhông, thành phố Buôn Ma Thuột) chủ lễ mừng mùa cất lời khẩn cáo với thần linh và khách quý về kết quả sản xuất mùa màng trong năm qua. Nhờ mưa thuận gió hòa, cây trồng phát triển xanh tốt, hoa trái đây cành nên mùa vụ bội thu. Lúa đầy bồ, cà phê đầy kho. Nay mùa màng đã thu hoạch xong, gia chủ làm lễ tạ ơn, cảm tạ trời đất, thần linh và chia vui với mọi người.

Già Ama HLoan cho biết, lễ mừng mùa đã có từ lâu đời trong truyền thống sản xuất lúa rẫy của người Ê Đê. Ngày nay, người Ê đê đã chuyển đổi sang trồng nhiều loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu. Tuy vậy, nghi lễ mừng mùa vẫn còn nguyên giá trị.

Già Ama HLoan nói: "Thu hoạch hết hoa màu trên rẫy, xong mang về hết trên bồ, trên nhà rồi thì lúc bấy giờ chúng tôi mới tổ chức ăn mừng. Lễ này nếu theo phong tục cũng phải cúng bằng gà, bằng heo, rượu cần, có cồng kiêng và các loại nhạc cụ. Đặc biệt là cà phê này là mình cũng được bội thu thì mình không có tiếc gì hết, bây giờ cũng làm theo truyền thống, theo thời ông bà hồi xưa".

Trong khuôn khổ chương trình, du khách còn được thưởng thức hoạt cảnh hát kể sử thi Dam San và tìm hiểu về truyền thống văn hóa cà phê của nhiều nước trên thế giới. Đây là một hoạt động hướng đến Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới tại Đắk Lắk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không hiểu biết di sản mà vẫn bảo tồn thì dễ dẫn tới phá hoại
Không hiểu biết di sản mà vẫn bảo tồn thì dễ dẫn tới phá hoại

VOV.VN - Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng nguồn lực từ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp công lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa. Tuy nhiên việc bảo tồn còn cần sự hiểu biết, cần nghiên cứu và cái tâm trong sáng của các doanh nhân, doanh nghiệp.

Không hiểu biết di sản mà vẫn bảo tồn thì dễ dẫn tới phá hoại

Không hiểu biết di sản mà vẫn bảo tồn thì dễ dẫn tới phá hoại

VOV.VN - Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng nguồn lực từ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp công lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa. Tuy nhiên việc bảo tồn còn cần sự hiểu biết, cần nghiên cứu và cái tâm trong sáng của các doanh nhân, doanh nghiệp.

Di sản cần sáng tạo để làm mới và tiếp tục "sống"
Di sản cần sáng tạo để làm mới và tiếp tục "sống"

VOV.VN - Di sản không thể tiếp tục "sống" và tồn tại nếu như thiếu đi tính sáng tạo mà chỉ “đóng băng” chúng một cách y nguyên.

Di sản cần sáng tạo để làm mới và tiếp tục "sống"

Di sản cần sáng tạo để làm mới và tiếp tục "sống"

VOV.VN - Di sản không thể tiếp tục "sống" và tồn tại nếu như thiếu đi tính sáng tạo mà chỉ “đóng băng” chúng một cách y nguyên.