Sau xả súng, Thái Lan đảm bảo an toàn cho người dân và du khách nước ngoài

VOV.VN - Ngày 3/10, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là đảm bảo an toàn cho người dân Thái cũng như du khách nước ngoài, đồng thời ngăn chặn những thảm kịch tương tự vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok vào chiều cùng ngày.

Cuối giờ chiều 3/10, một vụ nổ súng xảy ra tại Trung tâm thương mại Siam Paragon sầm uất ở thủ đô Bangkok đã khiến 1 du khách Trung Quốc và một công dân Myanmar thiệt mạng, cùng 5 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có 1 người mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người mang quốc tịch Lào và 3 công dân Thái Lan.

Nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ sau đó và được xác định là một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi, với hung khí là một khẩu súng Glock 19.  

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Srettha Thavisin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những nạn nhân thiệt mạng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng liên lạc và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tiến hành các thủ tục cần thiết. Trả lời báo giới sau khi đến thăm các nạn nhân vụ xả súng đang được điều trị tại Bệnh viện Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Srettha cho biết, những nạn nhân bị thương sẽ được điều trị dưới sự bảo trợ của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Siam Paragon là một trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok, thu hút rất đông cả người dân Thái Lan và khách du lịch từ khắp thế giới ghé thăm mỗi ngày.

Dù bạo lực súng đạn không phải là hiếm ở Thái Lan, các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm xảy ra tại quốc gia này. Vào tháng 10/2022, một vụ tấn công bằng dao và súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan, đã khiến 38 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng tại Thái Lan: Cơ quan chức năng thông báo lại về con số thương vong
Vụ nổ súng tại Thái Lan: Cơ quan chức năng thông báo lại về con số thương vong

Tối 3/10, hãng tin Reuters (Anh) dẫn cơ quan ứng phó khẩn cấp Thái Lan cho biết có 1 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại cao cấp Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều cùng ngày.

Vụ nổ súng tại Thái Lan: Cơ quan chức năng thông báo lại về con số thương vong

Vụ nổ súng tại Thái Lan: Cơ quan chức năng thông báo lại về con số thương vong

Tối 3/10, hãng tin Reuters (Anh) dẫn cơ quan ứng phó khẩn cấp Thái Lan cho biết có 1 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại cao cấp Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều cùng ngày.

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD
Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (3/10) tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (3/10) tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Thái Lan bắt giữ nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng ở trung tâm thương mại
Thái Lan bắt giữ nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng ở trung tâm thương mại

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon nổi tiếng tại thủ đô Bangkok khiến 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Thái Lan bắt giữ nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng ở trung tâm thương mại

Thái Lan bắt giữ nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng ở trung tâm thương mại

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 14 tuổi sau vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon nổi tiếng tại thủ đô Bangkok khiến 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.