Iraq chấp nhận 33 ứng cử viên tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Iraq ấn định, ngày bầu cử Tổng thống vào tuần tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội Iraq, Muhammad al-Halbousi khẳng định: "Ngày thứ Năm tuần tới là ngày bầu cử Tổng thống. Chúng ta cần đảm bảo các công việc theo thời gian này. Tôi yêu cầu các thành viên quốc hội nỗ lực chuẩn bị bầu cử, xem xét hồ sơ các ứng viên”.

Đến thời điểm này, quốc hội Iraq đã chấp nhận 33 ứng cử viên tranh cử Tổng thống, trong đó có hai ứng cử viên nữ. Các ứng cử viên nổi bật nhất là Tổng thống đương nhiệm Barham Salih và là Bộ trưởng Nội vụ. Theo thông lệ Iraq, kể từ sau năm 2003, vị trí Tổng thống thuộc về người Kurd, Thủ tướng thuộc về người Shiite và Chủ tịch Quốc hội thuộc về người Sunni.

Theo các nhà phân tích, cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ứng cử viên để giành chức tổng Thống. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cuộc bầu cử bị hoãn vào thời điểm cuối cùng vì những bất đồng. Đến nay, lực lượng chính trị giữa người Kurd vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên duy nhất cho vị trí tổng thống nếu thắng cử.

Iraq chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế - xã hội sau cuộc bầu cử hồi tháng 10/2021. Căng thẳng bùng phát khi đảng của ông Al-Sadr giành được nhiều ghế nhất nhưng hồi tháng 8 tuyên bố rút lui khỏi Quốc hội. Động thái khiến Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, bạo lực bùng phát giữa các lực lượng chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên Tổng thống Iraq bị tạm đình chỉ tư cách trước cáo buộc tham nhũng
Ứng cử viên Tổng thống Iraq bị tạm đình chỉ tư cách trước cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Theo đó, tất cả các thủ tục, bao gồm thủ tục đề cử và bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Hoshyar Zebari sẽ bị đình chỉ cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Ứng cử viên Tổng thống Iraq bị tạm đình chỉ tư cách trước cáo buộc tham nhũng

Ứng cử viên Tổng thống Iraq bị tạm đình chỉ tư cách trước cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Theo đó, tất cả các thủ tục, bao gồm thủ tục đề cử và bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Hoshyar Zebari sẽ bị đình chỉ cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sắp cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sắp cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Mỹ hiện đang có kế hoạch tiếp tục cắt giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước khả năng Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sắp cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sắp cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Mỹ hiện đang có kế hoạch tiếp tục cắt giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước khả năng Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào tháng 1 tới.

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq
Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ rút thêm quân ở Iraq từ 5.200 xuống còn 3.500 binh lính, một quan chức quốc phòng cấp cao nhận định với Fox News.

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc tính rút thêm quân ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ rút thêm quân ở Iraq từ 5.200 xuống còn 3.500 binh lính, một quan chức quốc phòng cấp cao nhận định với Fox News.