Người dân tiến thoái lưỡng nan vì dừng Dự án nhiệt điện Quảng Trị

VOV.VN - Sau 10 năm được cấp chủ trương đầu tư, do gặp nhiều khó khăn, Bộ Năng lượng Thái Lan thống nhất dừng triển khai dự án và làm các thủ tục chấm dứt dự án này. Người dân trong vùng dự án này đang trong tình trạng “đi thì dở, ở không xong” vì vướng quy hoạch suốt nhiều năm qua.

 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có công suất 1.200MW được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư vào năm 2013. Sau 10 năm được cấp chủ trương đầu tư, do gặp nhiều khó khăn, Bộ Năng lượng Thái Lan thống nhất dừng triển khai dự án. Hiện nay, Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan đang làm các thủ tục chấm dứt dự án này. Người dân trong vùng dự án này đang trong tình trạng “đi thì dở, ở không xong” vì vướng quy hoạch suốt nhiều năm qua.

Thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng nằm trong vùng quy hoạch Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị. Nhiều năm nay, người dân ở trong vùng quy hoạch dự án gặp nhiều khó khăn. Nhà ở không được cơi nới, xây mới, gia đình có con ra riêng cũng không được tách sổ đỏ. Ngôi nhà của gia đình bà Trương Thị Thủy, ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, cả nhà nơm nớp lo sợ phải đi tránh trú nơi khác. Bà Trương Thị Thủy cho biết, khi biết dự án dừng triển khai, bà con mong muốn, nếu dự án đã dừng thì cần phải xóa quy hoạch để bà con sửa chữa, làm lại nhà, sớm ổn định cuộc sống hoặc sớm chuyển vào khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống.

“Không được xây dựng nhà cửa là bởi vì Nhà nước ban hành ra thì mình phải chấp thuận theo lệnh của nhà nước. Nhưng mong muốn của người dân ở đây, một là đi thì Nhà nước cũng báo cho dân biết trong phạm vi thời gian nào đó nhất định. Nếu năm nay 2023 không làm thì qua năm 2024 sẽ di dời bà con sẽ đi”, bà Trương Thị Thủy chia sẻ.

Để phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị và một số dự án động lực tại Khu Kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 231 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư trên diện tích 50 héc ta tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Khu tái định cư bố trí 476 lô, diện tích mỗi lô từ 364 đến 450m2 cùng hệ thống hạ tầng điện, đường, cây xanh, thoát nước… Đến nay, trường học, trạm y tế, trụ sở xã, nhà sinh hoạt cộng đồng đã được dời vào khu tái định cư và đi vào hoạt động. Thế nhưng, người dân trong vùng dự án vẫn chưa được nhận tiền đền bù để giải tỏa vào ở khu tái định cư.

Ông Trương Xuân Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Khê, huyện Hải Lăng cho biết, có 207 hộ ở thôn Trung An, xã Hải Khê nằm trong vùng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị chịu ảnh hưởng: “Cuộc sống của nhân dân từ khi quy hoạch tới giờ gặp rất nhiều khó khăn. Đơn giản là trong việc xây dựng nhà cửa, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm phục vụ dân sinh cho nhân dân đến hôm nay không được đầu tư và xây dựng tại khu quy hoạch. Bây giờ khu tái định cư xã Hải Khê cũng đã hoàn thành, người dân cũng mong muốn được di dời đến khu ở mới để đảm bảo cho công tác sinh hoạt và phục vụ sản xuất sau này".

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng đã nhiều lần kiến nghị, mong muốn sớm được dời vào khu tái định cư. Nếu để dân ở lại thì cho phép bà con xây dựng nhà cửa, tách thửa và đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng hiện đã xuống cấp. Tình trạng “đi thì dở ở không xong” của người dân trong vùng quy hoạch treo kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, định hướng của tỉnh thời gian tới là sẽ đưa người dân ở khu vực nằm trong quy hoạch ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng vào khu tái định cư.

“Chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát để hoàn thiện đồng bộ khu tái định cư mới, để di dời bà con đến nơi ở mới có điều kiện, cuộc sống, việc làm cũng như sinh kế tốt hơn nơi ở cũ. Cũng có chính sách của tỉnh làm sao đó rà soát trình HĐND tỉnh ban hành chính sách thỏa đáng để người dân yên tâm tái định cư. Và trong khu vực đó thì đã quy hoạch cho phát triển kinh tế cho nên dự án nhiệt điện không làm thì sẽ đầu tư những dự án khác để phát triển kinh tế xã hội”, ông Hà Sĩ Đồng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý các vướng mắc sớm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụng
Xử lý các vướng mắc sớm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụng

VOV.VN - Chiều 15/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã họp xem xét giải quyết những vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài liên quan đến dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

Xử lý các vướng mắc sớm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụng

Xử lý các vướng mắc sớm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vào khai thác, sử dụng

VOV.VN - Chiều 15/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã họp xem xét giải quyết những vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài liên quan đến dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Khi “nút thắt” được tháo gỡ
Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Khi “nút thắt” được tháo gỡ

VOV.VN - “Nút thắt” lớn nhất với Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 được tháo gỡ khi PVN chính thức được phép dùng vốn chủ sở hữu để “giải cứu” dự án này.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Khi “nút thắt” được tháo gỡ

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Khi “nút thắt” được tháo gỡ

VOV.VN - “Nút thắt” lớn nhất với Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 được tháo gỡ khi PVN chính thức được phép dùng vốn chủ sở hữu để “giải cứu” dự án này.