Tổng thống Putin giải thích với Thủ tướng Na Uy mục tiêu chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/3 đã điện đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và giải thích về những lý do cũng như mục tiêu của chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, điện Kremlin cho biết trong một thông báo.

Ông Putin và ông Jonas Gahr Stoere cũng thảo luận về các biện pháp bảo vệ dân thường.

"Tổng thống Vladimir Putin đã giải thích chi tiết những lý do cho chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass và các mục tiêu của chiến dịch này. Những vấn đề nhân đạo được chú ý đặc biệt, chủ yếu là các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường và thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi những khu vực giao tranh, trong đó có Mariupol", điện Kremlin cho hay.

Theo thông báo trên, Tổng thống Nga cũng đánh giá về cuộc trao đổi giữa các đại diện của Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3 vừa qua. Tổng thống Putin và Thủ tướng Jonas Gahr Stoere nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/3 cho biết, Ankara sẵn sàng trở thành một trong những nhân tố bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/3 cho biết, Ankara sẵn sàng trở thành một trong những nhân tố bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Anh lý giải việc cấp thị thực “nhỏ giọt” cho người tỵ nạn Ukraine
Anh lý giải việc cấp thị thực “nhỏ giọt” cho người tỵ nạn Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh đang chịu nhiều sức ép về việc tiếp nhận người tỵ nạn Ukraine khi mới chỉ chấp nhận cấp thị thực cho khoảng 25.000 trong 60.000 người Ukraine có nhu cầu.

Anh lý giải việc cấp thị thực “nhỏ giọt” cho người tỵ nạn Ukraine

Anh lý giải việc cấp thị thực “nhỏ giọt” cho người tỵ nạn Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh đang chịu nhiều sức ép về việc tiếp nhận người tỵ nạn Ukraine khi mới chỉ chấp nhận cấp thị thực cho khoảng 25.000 trong 60.000 người Ukraine có nhu cầu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine
Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.