Hai nghị sĩ đảng cầm quyền cũ ở Ba Lan bị bắt

VOV.VN - Trong một sự leo thang kịch tính cuộc chiến chính trị nội bộ Ba Lan, cảnh sát đã ập vào phủ Tổng thống của nước này vào tối qua (9/1) và bắt giữ 2 nghị sĩ đang lẩn trốn, dưới sự bảo vệ của Tổng thống Andrzej Duda, sau khi bị kết án tù vì lạm dụng quyền lực.

Hai chính trị gia cấp cao của đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) bị bắt là Kaminski, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Wasik, cấp phó của ông khi cả 2 có mặt tại phủ cung điện, theo lời mời của Tổng thống Duda tới tham dự buổi lễ bổ nhiệm các cố vấn mới của Tổng thống.

Các vụ bắt giữ đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh giữa Tổng thống Duda và tân Thủ tướng Donald Tusk, người đang tìm cách làm sáng tỏ 8 năm cai trị của Đảng Công lý và Luật pháp, loại bỏ những người trung thành với chính quyền trước đó khỏi các tổ chức quan trọng, như các phương tiện truyền thông, tòa án và các tập đoàn nhà nước.

Trong khi những người ủng hộ chính phủ mới cho rằng, việc bắt giữ này cho thấy luật pháp cuối cùng đã có hiệu quả, phe đối lập lại đứng ra bảo vệ những người bị bắt và cho rằng vụ việc mang tính chất chính trị và là hành động bất hợp pháp. Nghị sĩ Jacek Sasin của PiS tuyên bố rằng, việc giam giữ 2 Nghị sĩ của PiS là một cuộc đảo chính sẽ làm ô nhục chính phủ mới trong nhiều năm.

Một nghị sĩ khác của PiS là Beata Szydlo cho rằng, Kaminski và Wasik “trong nhiều năm là biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng”, nhưng giờ họ đang trở thành những tù nhân chính trị đầu tiên của Chính phủ mới.

Cuộc tranh cãi về số phận của các Nghị sĩ nêu bật vấn đề lớn của chính phủ mới, trong việc giải quyết tình trạng lộn xộn do PiS gây ra trong hệ thống tư pháp đất nước. Chính quyền mới của Thủ tướng Tusk muốn tái định hình đất nước, để đưa nó trở lại phù hợp với các quy tắc dân chủ của EU - giải phóng hàng tỷ USD trong các quỹ EU đang bị đóng băng, từ đó đưa Ba Lan trở thành một cường quốc châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu
Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Adam Bodnar hôm qua cho biết, ông đã ký và gửi các văn bản cần thiết cho quá trình gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, mở đường cho nước này trở thành thành viên thứ 23 của Văn phòng Công tố Châu Âu.

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Adam Bodnar hôm qua cho biết, ông đã ký và gửi các văn bản cần thiết cho quá trình gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, mở đường cho nước này trở thành thành viên thứ 23 của Văn phòng Công tố Châu Âu.

Ba Lan dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong năm 2023
Ba Lan dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong năm 2023

VOV.VN - Theo cơ quan thông tin Belga, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Ba Lan dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong năm 2023

Ba Lan dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong năm 2023

VOV.VN - Theo cơ quan thông tin Belga, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

NATO theo dõi sát tình hình sau vụ tên lửa bay qua không phận Ba Lan
NATO theo dõi sát tình hình sau vụ tên lửa bay qua không phận Ba Lan

VOV.VN - Quân đội Ba Lan ngày 29/12 thông tin về một tên lửa của Nga đã đi vào không phận nước này từ hướng Ukraine trước khi quay trở lại không phận Ukraine. Tuy nhiên Ba Lan đã không cung cấp bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ Nga và thông tin đang được phía Nga bác bỏ.

NATO theo dõi sát tình hình sau vụ tên lửa bay qua không phận Ba Lan

NATO theo dõi sát tình hình sau vụ tên lửa bay qua không phận Ba Lan

VOV.VN - Quân đội Ba Lan ngày 29/12 thông tin về một tên lửa của Nga đã đi vào không phận nước này từ hướng Ukraine trước khi quay trở lại không phận Ukraine. Tuy nhiên Ba Lan đã không cung cấp bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ Nga và thông tin đang được phía Nga bác bỏ.

Lãnh đạo Ba Lan vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát truyền thông nhà nước
Lãnh đạo Ba Lan vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát truyền thông nhà nước

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông nhà nước của Ba Lan đã trở thành cuộc tranh giành đầu tiên giữa chính phủ liên minh của Thủ tướng mới Donald Tusk và Đảng Pháp luật và Công lý (PiS), đã nắm quyền trong 8 năm trước đây.

Lãnh đạo Ba Lan vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát truyền thông nhà nước

Lãnh đạo Ba Lan vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát truyền thông nhà nước

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông nhà nước của Ba Lan đã trở thành cuộc tranh giành đầu tiên giữa chính phủ liên minh của Thủ tướng mới Donald Tusk và Đảng Pháp luật và Công lý (PiS), đã nắm quyền trong 8 năm trước đây.