Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

VOV.VN - Chiều 14/11, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố. 

Không ở trên tàu thuyền, nơi nuôi trồng thủy sản

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị chiều nay gió mạnh cấp 8, cấp 9, mưa nhỏ. Tỉnh Quảng Trị khẩn trương di dời người dân vùng ven biển. Tại các xã bãi ngang, các lực lượng vũ trang giúp người dân kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế hư hỏng.

Tỉnh Quảng Trị quyết liệt di dời hơn 21.000 hộ gia đình với trên 100.000 người đến nơi an toàn. Đến 16 giờ chiều nay, tỉnh Quảng Trị đã di dời hơn 15 ngàn hộ dân với gần 50 ngàn người dân đến nơi tránh trú bão.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: "Tính mạng người dân là trên hết, phải di dời khẩn cấp và khẩn cấp, tất cả phải vào an toàn. Chúng tôi thấy rằng các địa phương đã quyết liệt, tuy nhiên còn một số vùng cần tập trung di dời, đưa dân đến nhà an toàn hơn. Đặc biệt phải chú ý đến những khu vực dễ ngập lũ, trong đó vấn đề neo đậu tàu thuyền và kiên quyết không để người ở trên tàu thuyền cũng như nơi nuôi trồng thủy sản".  

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã sơ tán hơn 21.000  hộ dân với hơn 70.000 người đến nơi an toàn, tập trung ở các huyện ven biển như Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra đường kể từ 12h hôm nay.

Tại xã biển Phong Hải, huyện Phong Điền, tình trạng sạt lở bờ biển từ các đợt mưa bão trước đó đã khiến cho nhiều thôn, xóm bị uy hiếp. Từ sáng sớm hôm nay, lực lượng quân đội và thanh niên địa phương với hơn 200 người khẩn trương dùng bao cát để khắc phục sạt lở.

Ông Hoàng Văn Sửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền cho biết xã đã sơ tán gần 120 hộ dân đến nơi an toàn: “Chúng tôi đã tích cực triển khai 4 phương án tại chỗ và trên cơ sở đó thì được sự quan tâm của các cơ quan như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đồn Biên phòng Phong Hải, Trạm Rada đóng trên địa bàn đã tăng cường lực lượng cùng với lực lượng tại chỗ của địa phương để tập trung gia cố các điểm xung yếu có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của bà con nhân dân”.

Còn tại thành phố Đà Nẵng, địa phương cũng đã di dời hơn 44.400 người đi nơi tránh trú bão số 13. Nguyên tắc sơ tán dân của thành phố này là ưu tiên sơ tán tại chỗ, đến các nhà kiên cố, an toàn gần nhất trong khu vực; sơ tán tập trung tại các địa điểm đã được lựa chọn. Chiều nay, tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa và gió, sóng biển dâng cao. Cũng từ 12h trưa nay, thành phố cấm tất cả các phương tiện qua cầu.

Ông Lê Văn Tuyến, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng phương án đối phó với bão: "Khi bão đổ bộ vào thì khuyến cáo người dân tuyêt đối trú ẩn trong nhà. Việc chằng chống nhà cửa hiện người dân thực hiện rất tốt. Hy vọng rằng bão đổ bộ thiệt hại sẽ thấp".

Học sinh ở Lý Sơn nghỉ học

Tại tỉnh Quảng Nam, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết đến nay đã di dời hơn 18.000 hộ dân với trên 58.000 người đến nơi tránh trú, trong đó di dời tập trung gần 4.000 hộ, số còn lại là di dời xen ghép.

Còn ở tỉnh Quảng Ngãi, trưa nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện khẩn giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại). Các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ.

Chiều nay, tại vùng biển Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, biển động dữ dội. Thực hiện chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ trưa nay, huyện Lý Sơn vận động người dân đến nơi trú tránh an toàn, không ra khỏi nhà. Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng chống thiên tai huyện Lý Sơn đã vận động di dời hơn 300 hộ dân với hớn 1.000 người đến trú tránh tại các trụ sở cơ quan, nhà dân kiên cố.

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, hiện tất cả ngư dân, tàu thuyền và lồng bè buôi thủy sản đã được đưa vào nơi trú tránh an toàn. "Các phương án chủ động ứng phó với bão số 13 đã sẵn sàng. Chúng tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thông báo cho người dân từ lúc 10 giờ sáng nay không được ra ngoài đường, trong suốt thời gian bão diễn ra. Từ ngày hôm nay, tất cả học sinh được nghỉ học"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 13 đang ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
Bão số 13 đang ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Từ chiều 14/11 đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm.

Bão số 13 đang ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Bão số 13 đang ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Từ chiều 14/11 đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm.

Quảng Trị quyết liệt di dời hàng chục nghìn hộ dân tránh bão
Quảng Trị quyết liệt di dời hàng chục nghìn hộ dân tránh bão

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị quyết liệt di dời 21.500 hộ gia đình với hơn 100.000 người đến nơi an toàn trú bão, bao gồm di dời tại chỗ và di dời tập trung.

Quảng Trị quyết liệt di dời hàng chục nghìn hộ dân tránh bão

Quảng Trị quyết liệt di dời hàng chục nghìn hộ dân tránh bão

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị quyết liệt di dời 21.500 hộ gia đình với hơn 100.000 người đến nơi an toàn trú bão, bao gồm di dời tại chỗ và di dời tập trung.

Cường độ bão số 13 giảm 1 cấp, cách Đà Nẵng 210km
Cường độ bão số 13 giảm 1 cấp, cách Đà Nẵng 210km

VOV.VN - Hồi 13h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 210km, cách Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam.

Cường độ bão số 13 giảm 1 cấp, cách Đà Nẵng 210km

Cường độ bão số 13 giảm 1 cấp, cách Đà Nẵng 210km

VOV.VN - Hồi 13h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 210km, cách Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam.