Khi anh Duy “loa” vào xóm, đồng hành chống dịch COVID-19 cùng dân nghèo Long An

VOV.VN - Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, anh Duy "loa" đi nhiều hơn, có khi đi vào tận những cánh đồng, nơi nông dân đang làm việc để đưa bản tin tuyên truyền đến với bà con...

Trong những ngày cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhiều người dân càng quen thuộc với hình ảnh anh Lê Nguyên Duy, hàng ngày rong ruổi chiếc xe máy gắn loa đi khắp các thôn xóm, nhắc nhở bà con thực hiện các quy tắc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Anh còn khiến bà con cảm mến với những nghĩa cử đẹp, quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bà con trong vùng đặt cho anh biệt hiệu dễ mến “anh Duy loa”.

Trung tâm thông tin di động mùa dịch

Ngày nào cũng vậy, anh Lê Nguyên Duy, làm việc tại Trạm truyền thanh xã Thạnh Đức cũng gắn loa phát thanh lên xe, rồi đi khắp các tuyến đường ở huyện Bến Lức, Long An. Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, anh tranh thủ đi nhiều hơn, có khi đi vào tận những cánh đồng, nơi nông dân đang làm việc để đưa bản tin tuyên truyền đến với bà con.

Mỗi khi vào xóm, xen kẽ các bản tin, anh mở những giai điệu âm nhạc vui tai... vì vậy mà chiếc xe cà tàng gắn loa sắt của anh đi đến đâu là mang lại không khí rộn ràng đến đó.

Với ông Nguyễn Thành Phát, người dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An, việc làm này rất có ý nghĩa và thiết thực với bà con, nhất là người nghèo trong các xóm ấp.

“Dịch bệnh COVID-19 hiện rất phức tạp, nhưng ngày nào anh Duy cũng đi xe máy để phát loa tuyên truyền cho bà con biết thêm cách phòng dịch, không tụ tập đông người. Bà con thấy Duy không ngại mưa nắng, ngày đêm đi tuyên truyền như vậy thì cảm thấy rất là yên tâm…’, ông Phát nói.

Trong mỗi chuyến đi như thế, anh Duy tranh thủ tìm hiểu đời sống bà con nông dân. Những hoàn cảnh ngặt nghèo, khốn khó được anh động viên giúp đỡ. Mỗi ngày đi phát loa tuyên truyền anh thường ghé hỏi thăm, tặng quà cho những gia đình bán vé số, neo đơn, bệnh tật...Mỗi phần quà chỉ là vài hộp khẩu trang, một số nhu yếu phẩm và vài trăm ngàn đồng, nhưng khiến bà con rất cảm động.

Tiếng loa phát thanh tỏa đi khắp thôn xóm mỗi ngày đã trở nên quen thuộc và dường như không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Ngày nào không nghe tiếng loa là bà con lại gọi điện hỏi thăm anh Duy, vì thương anh vất vả, đi đứng nguy hiểm, sợ anh đau ốm bất chợt...

Nhắc tới anh Duy, bà Đặng Thị Đủ, người dân huyện Bến Lức xúc động cho biết: “Bà con nào gặp khó khăn thì chú Duy cũng tìm đến để động viên, giúp đỡ. Những ai không may đau ốm, không có tiền thì chú Duy lại giúp đỡ, chạy đi vận động hỗ trợ cho người bệnh. Chúng tôi thật sự rất cảm mến tình cảm của chú ấy”.

Phát thanh để đồng hành cùng dân nghèo

Những người dân được hỏi đều bày tỏ sự cảm kích đối với người đàn ông cả ngày mang loa phát thanh di động và tận tâm giúp đỡ xóm giềng. Công việc ấy tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng vất vả, mấy ai có thể làm đều đặn suốt nhiều năm.

Bản thân anh Lê Nguyên Duy cũng nhìn nhận, nếu không đủ tâm huyết thì rất khó duy trì công việc này. Đôi lần anh dự định không làm nữa, nhưng được bà con yêu quý, được nhà hảo tâm tin tưởng nên anh lại cố gắng làm tốt hơn, vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng, vừa lan tỏa những việc làm có ích.

Nhờ sự tín nhiệm của mọi người, các hoạt động từ thiện xã hội của anh Duy ngày càng vươn xa. Những trường hợp bệnh hiểm nghèo không có tiền điều trị hay người già yếu bệnh tật, ma chay hậu sự khó khăn ở nhiều địa phương khác cũng nhờ anh vận động giúp đỡ.

Nhiều mạnh thường quân đã tiếp sức để có thêm nhiều phần quà đến với trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Long An, cả ở Tiền Giang, Vĩnh Long...

“Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn quá, tôi  thường đăng lên mạng xã hội như Facebook, Zalo nhờ mọi người chia sẻ, để kêu gọi mạnh thường quân trong và ngoài địa phương giúp cho bà con. Bản thân tôi thật sự thấy rất ấm lòng, những phần quà tuy nhỏ về vật chất nhưng rất quý về tấm lòng. Qua loa phát thanh cũng giúp mọi người ý thức hơn, cùng với nhà nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, anh Duy cho biết.

Nhờ việc phát thanh tuyên truyền tận cơ sở mà anh Duy “loa” biết đến cuộc sống khó khăn của nhiều gia đình cần được giúp đỡ. Những năm qua, anh đã vận động được kinh phí hơn 400 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm, tập sách…trao tặng các hộ nghèo.

Ngoài ra, anh cũng vận động xây dựng cho người nghèo, gia đình chính sách được 5 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 200 triệu đồng tại Long An và Tiền Giang. Với những nghĩa cử  đẹp đó, mới đây anh Duy “loa” đã được UBND tỉnh Long An tuyên dương gương điển hình về "Học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

39 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết về người tốt việc tốt thành phố Hà Nội 2018
39 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết về người tốt việc tốt thành phố Hà Nội 2018

VOV.VN -Sáng nay (22/9), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018.

39 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết về người tốt việc tốt thành phố Hà Nội 2018

39 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết về người tốt việc tốt thành phố Hà Nội 2018

VOV.VN -Sáng nay (22/9), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018.

Ký ức về 3 bài báo "người tốt, việc tốt" được Bác Hồ đọc
Ký ức về 3 bài báo "người tốt, việc tốt" được Bác Hồ đọc

VOV.VN - Nhạc sĩ Dân Huyền nhớ lại ký ức về 3 bài báo được Bác Hồ đọc và thưởng huy hiệu của Người cho các nhân vật trong những bài báo ấy…

Ký ức về 3 bài báo "người tốt, việc tốt" được Bác Hồ đọc

Ký ức về 3 bài báo "người tốt, việc tốt" được Bác Hồ đọc

VOV.VN - Nhạc sĩ Dân Huyền nhớ lại ký ức về 3 bài báo được Bác Hồ đọc và thưởng huy hiệu của Người cho các nhân vật trong những bài báo ấy…

Hơn một nửa người Anh nghi ngờ đạt việc được một thỏa thuận Brexit tốt
Hơn một nửa người Anh nghi ngờ đạt việc được một thỏa thuận Brexit tốt

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới đây, có tới 60% người Anh nghi ngờ Thủ tướng Theresa May có thể đạt một thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) tốt.

Hơn một nửa người Anh nghi ngờ đạt việc được một thỏa thuận Brexit tốt

Hơn một nửa người Anh nghi ngờ đạt việc được một thỏa thuận Brexit tốt

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới đây, có tới 60% người Anh nghi ngờ Thủ tướng Theresa May có thể đạt một thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) tốt.

Biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt của Thủ đô năm 2017
Biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt của Thủ đô năm 2017

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô lại đổi mới những mục tiêu

Biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt của Thủ đô năm 2017

Biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt của Thủ đô năm 2017

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô lại đổi mới những mục tiêu

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú
Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016
Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi “người tốt, việc tốt” đã trao 39 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải trong số hơn 1.000 tác phẩm, bài viết dự thi.

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi “người tốt, việc tốt” đã trao 39 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải trong số hơn 1.000 tác phẩm, bài viết dự thi.