Dồn lực thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang đang ở giai đoạn” nước rút”.

Dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận phấn đấu đến giữa năm 2021 sẽ hoàn thành theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày cuối năm này, không khí lao động trên công trường cao tốc rất sôi nổi, khẩn trương “chạy đua” với thời gian để công trình về đích sớm nhất với chất lượng cao nhất.

Anh Trịnh Hữu Tài, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là công nhân lao động tại gói thầu  XL 04, thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng nhiều công nhân khác đang lao động trên công trường thi công cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận rất khẩn trương. Anh Tài cho biết, những ngày này anh em lao động 3 ca, không có ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.

“Mình hoàn thiện khâu lắp cống này chuẩn bị thông xe. Tiến độ vài ngày nữa xong. Tôi làm ở đây thứ 7, chủ nhật vẫn làm cho kịp cho xe chạy. Nói chung anh em ở đây thoải mái, phấn khởi, thấy sắp hoàn thành công trình thông xe cho bà con là mừng lắm. Tết dương lịch vẫn làm, Tết cổ truyền mới về quê”, anh Tài nói.

Qua tìm hiểu của Phóng viên VOV trên công trường xây dựng đường cao tốc từ nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) đến nút giao xã An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có mặt của lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật. Mỗi người một công việc lao động rất khẩn trương, những chiếc xe ủi, xe lăn, xe ben hoạt động hối hả. 

Anh Lê Văn Dịch, công nhân lao động tại gói thầu  XL 09, thuộc công ty Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), đang tham gia làm phần xây cầu vượt trên dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận cũng rất phấn khởi khi hạng mục được giao sắp hoàn thành. Cũng như nhiều công nhân khác, Tết dương lịch này anh Dịch không về nhà ở  TP. Cần Thơ mà bám sát công trường.

“Lúc này thời tiết mát mẻ dễ làm, phần việc của chúng tôi đạt rồi. Bây giờ xe đi qua cầu bình thường rồi, hai bên phần lộ làm đêm đến 9-10h tối. Từng phần, tư vấn nghiệm thu từng đợt, từng khâu một không có ý kiến gì. Gần Tết rồi anh em làm phấn khởi làm sao gọn gàng để nghỉ tết thôi”, anh Dịch chia sẻ.

Dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận có chiều dài 51km, có quy mô 4 làn xe, 39 cầu trên tuyến chính, 17 cây cầu trong nút giao liên thông, cầu vượt trực thông… Tổng mức đầu tư 12.668 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, đến ngày 25/12 doanh nghiệp dự án đã triển khai 31/36 gói thầu xây lắp trên công trình, đạt khối lượng công trình trên 75%. Còn theo lãnh đạo công ty cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận, trên công trường thi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện có hơn 1.500 công nhân cùng hơn 1.000 phương tiện, máy móc làm việc khẩn trương 3 ca/ngày đêm.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tiến hành san phẳng, lu len nền đường tuyến chính để chuẩn bị cho kế hoạch thông tuyến vào cuối năm 2020 cũng như phục vụ tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến chính vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, phía địa phương, đã thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông trên QL1. Theo đó, các phương tiện sẽ được lưu thông vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết.

Với tiến độ thi công khẩn trương, với sự quyết tâm của nhà đầu tư, đơn vị thi công; tin rằng dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận sớm hoàn thành với chất lượng cao, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của người dân vùng ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên