Lào kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19  

VOV.VN - Lào đặt mục tiêu có 3,7 triệu người, tức 50% dân số toàn quốc được tiêm chủng vaccine Covid-19 vào cuối năm nay.

Bộ Y tế Lào tiếp tục phát đi lời kêu gọi người dân cả nước tích cực đi tiêm vaccine Covid-19, phấn đấu đạt mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine, tương đương khoảng 3,7 triệu người, góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, người dân muốn tiêm mũi hai vaccine Covid-19 ở thủ đô Vientiane có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web https://vaccinatelaos.la/ để hẹn lịch tiêm ở hai địa điểm là chùa Tàu, bản Dongpaleb và Trường Đại học Y khoa bản Dongphosy, từ 9h sáng đến 15h chiều hàng ngày.

Hiện Lào đã sẵn sàng cung ứng đủ vaccine Sinopharm (để tiêm mũi thứ hai sau 3-4 tuần) và vaccine AstraZeneca (để tiêm mũi thứ hai sau 8-12 tuần). Với hơn 100.000 liều vaccine Pfizer vừa được viện trợ từ cơ chế COVAX, Lào sẽ triển khai tiêm mũi đầu tiên cho người dân thủ đô Vientiane từ ngày 15/6 tới. Trước mắt, ưu tiên cho người trên 60 tuổi hoặc người mắc các bệnh lý nền.

Theo quy định phòng dịch mới công bố hôm 5/6, người dân thủ đô Vientiane nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 sẽ được đi đến các tỉnh khác mà không cần phải xin phép hoặc cách ly.

Hiện, đã có hơn 600.000 người dân Lào được tiêm mũi đầu tiên, hơn 200.000 người được tiêm mũi hai vaccine Covid-19. Lào đặt mục tiêu có 3,7 triệu người, tức 50% dân số toàn quốc được tiêm chủng vaccine Covid-19 vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào nới lỏng một số qui định về chống dịch Covid-19
Lào nới lỏng một số qui định về chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6, Chính phủ Lào cũng bắt đầu nới lỏng một số qui định về việc đi lại để hỗ trợ phục hồi kinh tế và khắc phục một phần khó khăn cho đời sống người dân.

Lào nới lỏng một số qui định về chống dịch Covid-19

Lào nới lỏng một số qui định về chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6, Chính phủ Lào cũng bắt đầu nới lỏng một số qui định về việc đi lại để hỗ trợ phục hồi kinh tế và khắc phục một phần khó khăn cho đời sống người dân.

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6
Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6

VOV.VN - Với 7 trong tổng số 9 ca mắc mới Covid-19 trên cả nước trong ngày 4/6, thủ đô Vientiane của Lào tiếp tục bị phong tỏa thêm 14 ngày, từ nay đến 19/6.  

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 19/6

VOV.VN - Với 7 trong tổng số 9 ca mắc mới Covid-19 trên cả nước trong ngày 4/6, thủ đô Vientiane của Lào tiếp tục bị phong tỏa thêm 14 ngày, từ nay đến 19/6.  

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX
Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

VOV.VN - Lào vừa tiếp nhận lô vaccine Pfizer/BioNTech 100.620 liều do COVAX tài trợ mà theo đó, lô vaccine này sẽ được tiêm cho 50.300 người dân.

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

VOV.VN - Lào vừa tiếp nhận lô vaccine Pfizer/BioNTech 100.620 liều do COVAX tài trợ mà theo đó, lô vaccine này sẽ được tiêm cho 50.300 người dân.