Khẩu trang và áo tắm 3 mảnh - Xu hướng thời trang mới hậu Covid-19

VOV.VN - Các bộ trikini 3 mảnh hay những chiếc khẩu trang sành điệu đang trở thành hot trend của làng thời trang thế giới thời kỳ hậu Covid-19.

Không chỉ ảnh hưởng về y tế và kinh tế, cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 đang tạo ra một cuộc cách mạng trong thương hiệu, phong cách cá nhân của ngành công nghiệp thời trang thế giới. Các bộ trikini 3 mảnh hay những chiếc khẩu trang sành điệu đang trở thành hot trend của làng thời trang thế giới thời kỳ hậu Covid-19, với mục tiêu Fashion and Function - Đẹp nhưng phải an toàn. 

Thời trang Trikini. Ảnh: New York Post.

Hè đến, nằm dài trên bãi cát trắng tinh, tắm nắng, ngắm biển, hay hòa mình vào làn nước biển trong mát đang là niềm mơ ước của người dân nhiều nơi trên thế giới sau một thời gian dài ngồi nhà vì phong tỏa. Tuy nhiên làm thế nào để vui chơi mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe, đặc biệt với phái nữ thì không thể bỏ qua yêu cầu là phải đẹp?  Đón đầu xu thế này, áo tắm 3 mảnh trikini thay vì bikini 2 mảnh truyền thống đang trở thành hot trend của chị em tại nhiều nơi trên thế giới. 

Trikini là một mẫu bikini có thêm khẩu trang đồng bộ về mặt màu sắc đối với bộ đồ bơi. Thiết kế ban đầu có phần hài hước này nảy sinh khi cô Tiziana Scaramuzzo- một nhà thiết kế đồ bơi người Italy ở nhà để cách ly xã hội đã nghĩ ra để… giải sầu: “Tôi làm khẩu trang ở nhà, mới đầu chỉ làm cho vui cùng với con gái của mình thôi sau đó up lên Facebook và Instagram. Tôi không ngờ là thành công đến vậy”.

Ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, các bài viết của cô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tín đồ thời trang thế giới. Hàng loạt các đơn đặt hàng được gửi đến nhà thiết kế.

Cô Tiziana Scaramuzzo chia sẻ rằng không thể tin nổi ý tưởng hài hước ban đầu của mình lại hấp dẫn nhiều khách hàng đến thế: “Đó là một ý tưởng hay khi gắn kết khẩu trang đồng bộ với bộ Bikini. Các bộ bikini kèm với khẩu trang thật sự làm cho bộ Bikini của các bạn trở nên đặc biệt hơn những cái chúng ta đang thấy bày bán khắp mọi nơi hiện nay”.

Hiện thiết kế của cô Tiziana Scaramuzzo không chỉ được bán ở Italia mà đang xuất khẩu ra nhiều nơi trên thế giới. Hàng loạt các nhà thiết kế thời trang hay công ty sản xuất đồ bơi cũng bắt đầu lên kế hoạch sản xuất các bộ  Trikini quyến rũ nhưng cũng kèm theo điều kiện phải an toàn.

Thời trang và cuộc sống luôn song hành. Dịch Covid-19 đang thay đổi bức tranh thế giới, thời trang cũng có sự thay đổi. Khi bạn ra đường vào thời điểm này, điều dễ nhận thấy nhất đó là khẩu trang đang trở thành một vật dụng không thiếu. Nắm bắt tâm lý này, nhiều nhà thiết kế cũng bắt đầu tung ra những mẫu khẩu trang được thiết kế rất... thời trang. Không còn là những chiếc khẩu trang đơn giản để bảo vệ sức khỏe, giờ nó đã trở thành một phụ kiện không thể thiếu, là một chi tiết trong tổng thể cá tính thời trang của người sử dụng.

Từ những chiếc khẩu trang bằng lụa thêu hoa trà hay hoa lan đến những chiếc khẩu trang gắn đá quý sang trọng đã xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế thời gian qua. Nhà sản xuất khẩu trang của Trung Quốc cho biết, trước đây họ sản xuất khẩu trang với mục tiêu phục vụ bảo vệ sức khỏe nhưng bây giờ Fashion phải đi đôi với Function (vừa đẹp và hữu dụng).

Nhà thiết kế khẩu trang Trung Quốc Zhou Li cho biết: “Tất nhiên chúng tôi phải chú ý đến chất lượng. Vì điều đầu tiên người ta sử dụng khẩu trang là để bảo vệ sức khỏe. Các bạn có thể thấy chúng tôi may những chiếc khẩu trang có lụa cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên nhu cầu của ngành này giờ rất cao nên chúng ta phải kết hợp cả yếu tố thời trang. Do đó người thiết kế cũng cần phải sáng tạo hơn”.

Dân công nghệ gần đây cũng chia sẻ hình ảnh một thiết kế khẩu trang hiện đại, được cho là đến từ "ông lớn" công nghệ Apple. Nhìn thấy tiềm năng của mảnh đất màu mỡ này, nhiều người cho rằng thương hiệu này bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực y tế, thời trang, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Có thể nói dịch Covid-19 đang tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có ngành công nghiệp thời trang. Tạo ra các sản phẩm đẹp, thời trang nhưng vẫn phải hữu dụng đang là cách của các nhà thiết kế thời trang thế giới sống chung với dịch bệnh và làm đẹp theo phong cách Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên