Cải cách tiền lương từ 1/7 sẽ xóa bỏ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ưu ý việc tập trung tuyên truyền về cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Sẽ xóa bỏ toàn bộ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

Sáng 4/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, chủ trì giao ban với các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 từ đầu tháng, đầu quý, đầu năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. 

Các ý kiến tại buổi giao ban đánh giá, năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, kịp thời để thực hiện đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, năm 2023, GDP quy mô 430 tỷ USD, tăng trưởng đạt 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức 2,9% của kinh tế toàn cầu, cao hơn nhiều mức tăng trưởng 1% của EU; trong ASEAN tăng trưởng của Việt Nam chỉ đứng sau Philippines. GDP bình quân đầu người đạt 4.284 USD, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao.

Các tổ chức, chính trị - xã hội, chính quyền ở sở có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả; các hoạt động đối ngoại tiếp tục nâng tầm vị thế, uy tín đất nước; nhiều công trình lớn, hạ tầng quan trọng được tập trung xây dựng, hoàn thành và triển khai mới; khu vực dịch vụ có sự bứt phá tích cực; nông nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng, là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản, người lao động mất việc làm. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập khẩu có chiều hướng gia tăng.

Một số phần tử xấu, đối tượng cực đoan tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, trong quý 1/2024, các ban Đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan đoàn thể ở Trung ương triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Các Tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình lớn, dự án trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiêu dùng. Xử lý quyết liệt tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu; đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, tai nạn giao thông, cháy nổ, đốt pháo...

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý việc tập trung tuyên truyền về cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024. "Sẽ xóa bỏ toàn bộ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Bãi bỏ luôn để thực hiện thống nhất chính sách tiền lương. Đề nghị quan tâm, tăng cường giải thích, đảm bảo để chủ trương của Đảng chuẩn mực hơn. Những cơ chế mang tính chất đặc thù, đưa thêm, hỗ trợ thêm thu nhập cho cán bộ nhưng bị vênh trong toàn bộ hệ thống, người được tăng, người không được tăng.... làm méo mó chính sách tiền lương. Từ 1/7, Đảng, Chính phủ, Quốc hội phải làm gương việc này", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai lưu ý thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng báo chí chấp hành không nghiêm định hướng tuyên truyền, đăng tải thông tin gây phản ứng tiêu cực...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng
Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2023 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2023 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng
Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

VOV.VN - Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

Bà Trương Thị Mai: Công tác cán bộ cần tiến hành hết sức thận trọng, kỹ lưỡng

VOV.VN - Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng
Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng

VOV.VN - Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội... là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng

VOV.VN - Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội... là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội.