Hà Nội phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả ở huyện ngoại thành

VOV.VN - Mới đây, các lực lượng chức năng huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, phát hiện và triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi.

Dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng gian thương lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân để tung các loại hàng giả hàng nhái ra thị trường. Không chỉ những loại thực phẩm tiêu dùng phổ biến vào dịp Tết như: bánh mứt kẹo, rượu bia… mà ngay cả 1 loại phụ gia thực phẩm là mì chính cũng bị làm giả.

Vụ việc mới đây, tổ công tác liên ngành huyện Đông Anh làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát thị trường hàng hoá tại khu vực chợ Sa, xã Cổ Loa, phát hiện, bắt giữ Trần Văn Hồng, sinh năm 1972, ở thôn 3, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội khi đang dừng đỗ xe máy biển kiểm soát 20F4-3699, trên xe có 1 thùng các-tông chứa 20 gói mì chính giả nhãn hiệu của một thương hiệu nổi tiếng loại 1kg và 24 gói mì chính giả nhãn hiệu loại 454gram.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Hồng khai nhận, do sức tiêu thụ mặt hàng mì chính của hãng nổi tiếng dịp giáp tết là rất lớn nên đã mua mì chính loại được đóng theo bao tải, không rõ nguồn gốc, sau đó đóng vào các gói ghi nhãn chính hãng để bán ra thị trường kiếm lời. Hồng đã nhiều lần thực hiện hành vi này, cụ thể, từ tháng 3/2023 đến nay, hàng trăm gói mì chính giả đã được đưa ra thị trường tiêu thụ.

“Vỏ bao tôi mua 1.500 đồng/vỏ, bao mỳ chính 25kg, in ghi chữ nước ngoài mà bán nhiều lắm. Sau khi đóng xong, tôi bán ra thị trường là 59.000 đồng/kg, trừ toàn bộ đi tôi được khoảng 7.000 – 8.000 đồng/túi”, đối tượng Trần Văn Hồng nói.

Kiểm tra đột xuất tại nhà riêng của đối tượng và 1 cửa hàng tạp hóa, cơ quan chức năng huyện Đông Anh đã phát hiện, thu giữ 62 gói mì chính giả loại 454g và 1kg. Gần 1.000 bao bì tem nhãn giả có ghi bột ngọt Nhật bản được đối tượng sử dụng để sản xuất, đóng gói mì chính giả, cùng nhiều loại thiết bị, dụng cụ như máy ép nhiệt, cân đĩa. Tại thời điểm kiểm tra nhà đối tượng Trần Văn Hồng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, vật chứng có liên quan vụ việc.

Trung tá Ngô Văn Kiên, Phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng xác minh số mì chính này là giả.

“Liên quan đến việc bao bì giả thì thực tế qua quan sát bằng mắt thường, lực lượng chức năng cũng khó mà phát hiện ra được, vì vậy, người dân không thể phát hiện được. Đề nghị người dân khi mua lương thực thực phẩm hay phụ gia thực phẩm thì đến cơ sở uy tín, hay trung tâm siêu thị để xác định hàng hoá rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cho sức khoẻ, tốt cho người tiêu dùng”, Trung tá Ngô Văn Kiên cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái
Bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Cục Quản lý thị trường kiểm tra gần 3.000 vụ liên quan hàng giả và xử phạt gần 30 tỷ đồng.

Bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái

Bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Cục Quản lý thị trường kiểm tra gần 3.000 vụ liên quan hàng giả và xử phạt gần 30 tỷ đồng.

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng
Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

VOV.VN - Hàng loạt kho hàng giả, hàng nhái bị phát hiện và triệt phá là thực trạng đáng báo động khiến cơ quan chức năng và người tiêu dùng chưa thể yên tâm.

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

Hàng giả, hàng nhái qua mặt cơ quan chức năng, "rình rập" người tiêu dùng

VOV.VN - Hàng loạt kho hàng giả, hàng nhái bị phát hiện và triệt phá là thực trạng đáng báo động khiến cơ quan chức năng và người tiêu dùng chưa thể yên tâm.

Cảnh báo hàng giả, hàng nhái bán qua mạng ngày càng tinh vi
Cảnh báo hàng giả, hàng nhái bán qua mạng ngày càng tinh vi

VOV.VN - Nhiều người tiêu dùng mất tiền oan khi nhận được hàng mua qua mạng không đúng chất lượng như quảng cáo của người bán hàng. Tuy nhiên, người dùng không biết kêu ai khi xảy ra các sự cố về hàng hóa và tiền bạc.

Cảnh báo hàng giả, hàng nhái bán qua mạng ngày càng tinh vi

Cảnh báo hàng giả, hàng nhái bán qua mạng ngày càng tinh vi

VOV.VN - Nhiều người tiêu dùng mất tiền oan khi nhận được hàng mua qua mạng không đúng chất lượng như quảng cáo của người bán hàng. Tuy nhiên, người dùng không biết kêu ai khi xảy ra các sự cố về hàng hóa và tiền bạc.