“Hoảng” với đợt nắng nóng bất thường nhất

VOV.VN -Không chỉ ở Việt Nam và 1 số nước châu Á, châu Âu cũng đang phải hứng chịu đợt nắng nóng bất thường nhất.


Nghe thời sự trưa 2/7

Chương trình có những nội dung chính sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Mê Kông – Nhật Bản lần thứ 7 tại Tokyo.

Các thí sinh bước vào ngày thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 với tâm lý khá thoải mái. Theo đánh giá, đề thi ngữ văn bám sát chương trình học.

Nhức nhối nạn khai thác cát tại Sóc Trăng. Phản ánh của PV Đài TNVN cho thấy chính quyền buông lỏng quản lý.

Nắng nóng khiến cháy nổ gia tăng. Tối qua (1/7) và rạng sáng nay tại Nghệ An xảy ra cháy rừng, còn tại Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy xưởng gỗ gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trong phần tin thế giới, cuộc đàm phán về nợ công của Hy Lạp vẫn bế tắc. Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi người dân nước này nói “không” trong cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch cải cách và thắt lưng buộc bụng tại quốc gia này, dự kiến vào ngày 5/7 tới.

Không chỉ ở Việt Nam và một số nước châu Á, châu Âu cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường nhất, với nhiệt độ ban ngày lên tới 400C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên