Ấn Độ biên chế tàu sân bay tự đóng đầu tiên

VOV.VN - Ngày 2/9, Ấn Độ đã tổ chức lễ biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên mang tên INS Vikrant vào hạm đội của lực lượng Hải quân nước này. Buổi lễ được tổ chức tại nhà máy của Công ty đóng tàu Cochin, ở thành phố Kochi, bang miền Nam Kerala với sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi.

Tàu sân bay INS Vikrantđược thiết kế tại Cục Thiết kế Tàu chiến nội bộ của Hải quân Ấn Độ (WDB) và do Công ty Đóng tàu Cochin đảm nhận việc thi công, đóng mới. Đây là nhà máy thuộc thuộc Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ. Con tàu được chế tạo với các tính năng tự động hóa hiện đại và là con tàu lớn nhất từng được đóng trong lịch sử hàng hải của Ấn Độ.

Theo Hải quân Ấn Độ, tàu INS Vikrant có chiều dài 262 mét có lượng dãn nước đầy đủ gần 45.000 tấn. Năng lượng cho tàu được cung cấp từ bốn động cơ tuabin khí với tổng công suất 88 MW và có tốc độ tối đa 28 hải lý. Tàu có thể mang theo trên khoang 30 máy bay chiến đấu phục vụ các vai trò đối không, đối đất và tấn công đất liền, gồm máy bay tiêm kích MiG 29k, trực thăng Kamov Ka-31, và trực thăng cảnh báo sớm trên không, MH-60R.

Quá trình đóng tàu sân bay Vikrant có sự tham gia của rất nhiều công ty công nghiệp lớn của Ấn Độ cùng hơn 100 doanh nghiêp vừa và nhỏ trong nước. Được khởi công đóng mới từ tháng 2/2009, sau đó hạ thủy vào tháng 8/2013 và bắt đầu quá trình chạy thử và hiệu chỉnh.

Với hàm lượng chế tạo và gia công nội địa lên tới 76%, tàu INS Vikrant chứng minh cho chiến lược Tự cường và Sáng kiến ​​"Sản xuất tại Ấn Độ" của Chính phủ nước này. Việc đưa INS Vikrant vào vận hành, Ấn Độ sẽ có hai tàu sân bay hoạt động, giúp tăng cường an ninh hàng hải của quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ “khủng” cỡ nào?
Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ “khủng” cỡ nào?

VOV.VN - Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ INS Vikrant sẽ được đưa vào biên chế ngày 2/9, hơn 2 thập kể sau khi Ấn Độ bắt đầu công việc thiết kế con tàu này.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ “khủng” cỡ nào?

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ “khủng” cỡ nào?

VOV.VN - Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ INS Vikrant sẽ được đưa vào biên chế ngày 2/9, hơn 2 thập kể sau khi Ấn Độ bắt đầu công việc thiết kế con tàu này.

Cháy lớn trên tàu sân bay Ấn Độ
Cháy lớn trên tàu sân bay Ấn Độ

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tối 20/7 trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. Rất may mắn là thủy thủ đoàn của con tàu này đã nhanh chóng kiểm soát được ngọn lửa và làm chủ tình huống.

Cháy lớn trên tàu sân bay Ấn Độ

Cháy lớn trên tàu sân bay Ấn Độ

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát tối 20/7 trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. Rất may mắn là thủy thủ đoàn của con tàu này đã nhanh chóng kiểm soát được ngọn lửa và làm chủ tình huống.

Ấn Độ chuẩn bị vận hành tàu sân bay nội địa đầu tiên
Ấn Độ chuẩn bị vận hành tàu sân bay nội địa đầu tiên

VOV.VN - Ấn Độ sẽ đưa vào hoạt động hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của nước này mang tên INS Vikrant (INS Vikrant) vào ngày 2/9 tới.

Ấn Độ chuẩn bị vận hành tàu sân bay nội địa đầu tiên

Ấn Độ chuẩn bị vận hành tàu sân bay nội địa đầu tiên

VOV.VN - Ấn Độ sẽ đưa vào hoạt động hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của nước này mang tên INS Vikrant (INS Vikrant) vào ngày 2/9 tới.