Góc BLV: Qatar sẽ tấn công ''phủ đầu'' ở trận khai mạc World Cup 2022

VOV.VN - BLV Hoàng Hải cho rằng ĐT Qatar sẽ tấn công ''phủ đầu'' đối thủ Ecuador để nghĩ về chiến thắng trong trận khai mạc World Cup 2022.

Vào lúc 23h tối nay, trận khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Cùng đến với những nhận định của BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) về trận đấu này. 

PV: Đây là trận đấu đầu tiên của Qatar trong lịch sử World Cup. Anh nhận xét thế nào về sự chuẩn bị của ĐT Qatar cho kỳ World Cup lần này?

BLV Hoàng Hải: Tôi đánh giá cao quá trình chuẩn bị của đội tuyển Qatar cho kỳ World Cup 2022. 

Đầu tiên, đó là sự đồng bộ. Mọi câu chuyện bắt đầu từ học viện Aspire với cách xây dựng mô phỏng theo lò La Masia, lấy HLV Felix Sanchez làm hạt nhân từ quãng những năm 2013-2014. Sau đó, chính HLV Felix Sanchez trải qua các cấp độ U19 và U23 Qatar trước khi được huấn luyện đội tuyển Qatar từ năm 2017. Một điểm thú vị là trong số những tuyển thủ Qatar hiện thời, nhiều người đã được Sanchez huấn luyện liên tục từ độ tuổi 13. Chúng ta thấy đươc họ đã đồng bộ như thế nào, từ việc huấn luyện và sàng lọc các cầu thủ qua đủ các lứa tuổi trước khi đến với ĐTQG trong quãng thời gian gần 1 thập kỷ. 

Thứ hai và cũng không kém phần quan trọng, Qatar đã thay đổi định hướng làm bóng đá. Họ đầu tư vào lứa trẻ, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để đào tạo cầu thủ trẻ, thay vì nhập tích như những năm đầu thế kỉ 21. Với cách làm bóng đá từ gốc, Qatar cũng dám chấp nhận những thất bại như U23 châu Á 2028, để rồi sau đó hái quả ngọt với chức vô địch Asian Cup 2019. 

Cuối cùng, cá nhân tôi nghĩ đến hai chữ “đắt đỏ”. Cũng giống như việc đầu tư 220 tỷ USD cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người Qatar tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi năm để đội tuyển được tham gia những giải đấu như Copa America, tổ chức các trận đấu giao hữu với những đội tuyển hàng đầu.

Tôi từng nghe một câu ngạn ngữ: “Thành công trong chuẩn bị là chuẩn bị cho thành công”. Qatar đã có một quá trình chuẩn bị tốt trong nhiều năm, họ hoàn toàn có thể tạo ra một bất ngờ với việc tiến sâu tại World Cup 2022, bắt đầu với trận đấu trước chính Ecuador ngày khai mạc.

PV: Ecuador là đại diện Nam Mỹ đã gây ra những khó khăn nhất định cho những "đại gia" như Brazil hay Argentina ở vòng loại. Anh có ấn tượng gì với đội tuyển này? 

BLV Hoàng Hải: Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Ecuador dựa nhiều vào hàng thủ đã giữ sạch lưới bảy trận trong tổng số 18 trận. Tôi tin nếu muốn có được những trận đấu với kết quả khả quan, các học trò của HLV Gustavo Alfaro sẽ lấy lối chơi phòng ngự làm nền tảng. 

Tất nhiên, nhân tố chính trong sự vững chắc đó là nhờ đội bóng ở bờ biển phía nam nước Anh - Brighton and Hove Albion. Đội bóng này đang là CLB chủ quản của ba thành viên đội tuyển Ecuador với Pervis Estupiñán, Jeremy Sarmiento và Moisés Caicedo.

PV: Trận khai mạc sẽ luôn là trận đấu khó đoán của mỗi kỳ World Cup. Anh đánh giá trận đấu Qatar - Ecuador sẽ diễn ra theo kịch bản nào?  

BLV Hoàng Hải: Trong lịch sử, Ecuador từng ba trận đấu với Qatar, thành tích của họ khá cân bằng, một trận thắng, một thất bại và một trận hòa. Cuộc gặp gần nhất diễn ra vào năm 2018 thì Qatar là đội giành chiến thắng. 

Đó là câu chuyện về mặt lịch sử, còn hiện tại tôi nghĩ cuộc đối đầu giữa Qatar và Ecuador sẽ diễn ra với kịch bản giằng co. Qatar cùng sự hưng phấn với vai trò chủ nhà, sẽ nhập cuộc nhanh và tấn công ngay từ đầu. Ecuador chơi thực dụng đúng với bản sắc, họ sẽ khiến Qatar gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận. Tôi mạnh dạn đoán bước ngoặt cho trận mở màn World Cup 2022 sẽ chỉ đến trong hiệp 2.

PV: Dự đoán của anh về tỷ số trận đấu này là như thế nào?

BLV Hoàng Hải: Như tôi đã nói ở trên, ngày mở màn sẽ không hề dễ chịu cho Qatar. Chủ nhà là ẩn số thì La Tri cũng không dễ bị bắt nạt. Tôi nghĩ 1-1 sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu.

PV: Xin cảm ơn anh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup
HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

VOV.VN - HLV Felix Sanchez bức xúc khi được hỏi về tin đồn Qatar đã dùng tiền để “mua chuộc” để có thể giành chiến thắng trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

HLV Qatar bức xúc trước tin đồn “mua chuộc” Ecuador ở trận khai mạc World Cup

VOV.VN - HLV Felix Sanchez bức xúc khi được hỏi về tin đồn Qatar đã dùng tiền để “mua chuộc” để có thể giành chiến thắng trước Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022
Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022

VOV.VN - Trọng tài người Italia Daniele Orsato đã được chọn làm người điều khiển chính trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra lúc 23h tối nay (20/11).

Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022

Trọng tài người Italia điều khiển trận khai mạc World Cup 2022

VOV.VN - Trọng tài người Italia Daniele Orsato đã được chọn làm người điều khiển chính trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra lúc 23h tối nay (20/11).

Quả bóng Vàng 2022 lỡ World Cup vì chấn thương
Quả bóng Vàng 2022 lỡ World Cup vì chấn thương

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Pháp xác nhận đương kim Quả bóng Vàng Karim Benzema sẽ không thể cùng ĐT Pháp tranh tài ở World Cup 2022.

Quả bóng Vàng 2022 lỡ World Cup vì chấn thương

Quả bóng Vàng 2022 lỡ World Cup vì chấn thương

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Pháp xác nhận đương kim Quả bóng Vàng Karim Benzema sẽ không thể cùng ĐT Pháp tranh tài ở World Cup 2022.