Lãnh đạo 5 nước lớn điện đàm về tình hình Ukraine và Trung Đông

VOV.VN -Lãnh đạo 5 nước Đức Anh, Pháp, Italy và Mỹ hôm nay (29/7) điện đàm về tình hình các điểm nóng thế giới như Ukraine, dải Gaza và Libya.

Trong khi đó, Israel và Hamas đã dập tắt mọi hy vọng của cộng đồng quốc tế về việc kết thúc cuộc xung đột đẫm máu kéo dài trong suốt 3 tuần qua tại dải Gaza làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay (29/7) đã có cuộc điện đàm đồng thời với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Anh, Italy để thảo luận một loạt vấn đề thế giới, trong đó có khủng hoảng Ukraine và tình hình Trung Đông.

Về vấn đề Ukraine, lãnh đạo Đức, Anh, Pháp, Italy và Mỹ cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cho các nhà điều tra tiếp cận không hạn chế khu vực rơi máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia nhằm tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như đảm bảo cho công tác điều tra của các chuyên gia quốc tế. 

Lãnh đạo 5 nước cũng khẳng định tầm quan trọng của việc cùng áp đặt trừng phạt Nga khi cho rằng vũ khí và thiết bị quân sự tiếp tục được chuyển vào miền Đông Ukraine, trong khi các tay súng vẫn xâm nhập vào khu vực này từ biên giới Nga. Các nhà lãnh đạo trên nhất trí rằng các biện pháp trừng phạt là nhằm gây sức ép với Moskva để tình hình Ukraine không tồi tệ thêm cũng như góp phần tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Liên quan tình hình ở Dải Gaza, lãnh đạo 5 nước đều nhất trí Israel "có quyền tự vệ", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo, ngay lập tức và vô điều kiện. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang vòng xoáy bạo lực cũng như sẽ có thêm nhiều người vô tội thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. 

Về vấn đề Iraq, các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng nước này sớm đạt được một tiến trình chính trị. Về tình hình Libya, năm nhà lãnh đạo kêu gọi các lực lượng ở Tripoli cần tiến tới ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành nhóm họp Quốc hội mới được bầu. Đức, Mỹ, Pháp, Anh và Italy cũng lên án tình trạng bạo lực nhằm vào dân thường, sự đe doạ nhằm vào các quan chức chính phủ cũng như sự sụp đổ tiến trình hòa bình ở quốc gia Bắc Phi. Các nhà lãnh đạo trên cũng kêu gọi Liên hợp quốc đóng vai trò lớn hơn trong cuộc khủng hoảng ở Libya.

Chương trình thời sự trưa nay còn có các tin chính sau:

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai sáng nay (29/7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Đoàn thanh tra Sở Y tế Hà Nội mở rộng thanh tra, kiểm tra thiết bị y tế tại các bệnh viện tuyến huyện sau khi phát hiện máy xét nghiệm cũ nát, hết hạn sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Báo động tình trạng cháy nổ tại nhiều địa phương khi chỉ trong hai ngày hôm qua và hom nay đã xảy ra 3 vụ cháy lớn thiệt hại hàng trăm tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga
Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Không chờ hoàn thành việc điều tra, chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho Nga về thảm họa MH17 trên bầu trời Ukraine.

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

Mỹ - EU “đồng lòng” tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Không chờ hoàn thành việc điều tra, chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho Nga về thảm họa MH17 trên bầu trời Ukraine.