Lào Cai hiệp thương, dự kiến nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Số lượng người được Lào Cai giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là 17, thuộc 8 cơ quan, đơn vị, với cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo theo thông báo, giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 8/2, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là 17, thuộc 8 cơ quan, đơn vị, với cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo theo thông báo, giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh là 193, thuộc 25 cơ quan, đơn vị, địa phương, với cơ cấu, thành phần đảm bảo theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ tổng hợp kết quả gửi ngay về Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chuyên trách trung ương để tiến hành các bước tiếp theo; đồng thời ra thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly
Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.