Hungary không có kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

VOV.VN - Mặc dù đang phân loại Ukraine là quốc gia có nguy cơ an ninh gia tăng, nhưng Hungary cũng chỉ khuyến cáo khách du lịch không đến các khu vực Donetsk, Luhansk. Nước này không có kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao và gia đình họ khỏi Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang gia tăng, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này ủng hộ các giải pháp giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và phản đối bất kỳ biện pháp nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình.

Theo Bộ trưởng Szijjarto, mọi thứ phải được thực hiện để ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới xuất hiện. Về khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Bộ trưởng Szijjarto cho rằng, cần đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt hiện có đối với sự hợp tác kinh tế của nhiều quốc gia với Nga bởi hiện châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Ông Szijjarto cũng kêu gọi các bên khi đàm phán cần tính đến các quốc gia Trung Âu khi giải quyết tương lai của cuộc xung đột Đông - Tây đang gay gắt, bởi Hungary không muốn trở thành nạn nhân cho bất kỳ cuộc xung đột nào trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine
Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 18/1 cho biết Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vẫn hoạt động như bình thường, sau khi New York Times đưa tin Moscow đã bắt đầu sơ tán các thành viên gia đình các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Ukraine.

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 18/1 cho biết Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vẫn hoạt động như bình thường, sau khi New York Times đưa tin Moscow đã bắt đầu sơ tán các thành viên gia đình các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Ukraine.

Chiến sự Afghanistan tiếp tục leo thang, nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao
Chiến sự Afghanistan tiếp tục leo thang, nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và các nước đồng minh NATO đang gấp rút hoàn tất các thủ tục rút quân cuối cùng, để thoát khỏi “vũng lầy” chiến tranh Afghanistan kéo dài 20 năm qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quốc gia Nam Á này đã “im tiếng súng”.

Chiến sự Afghanistan tiếp tục leo thang, nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao

Chiến sự Afghanistan tiếp tục leo thang, nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và các nước đồng minh NATO đang gấp rút hoàn tất các thủ tục rút quân cuối cùng, để thoát khỏi “vũng lầy” chiến tranh Afghanistan kéo dài 20 năm qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quốc gia Nam Á này đã “im tiếng súng”.

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen
Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

VOV.VN - Hiện tình hình an ninh tại Yemen, đặc biệt là ở các thành phố cảng miền Nam Aden và thủ đô Sanaa ngày càng đáng báo động.

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

VOV.VN - Hiện tình hình an ninh tại Yemen, đặc biệt là ở các thành phố cảng miền Nam Aden và thủ đô Sanaa ngày càng đáng báo động.